Người đàn ông chạy xe ôm dùng hung khí đâm 2 thanh niên thương vong

Xảy ra cự cãi, người đàn ông 62 tuổi hành nghề xe ôm ở TP HCM cầm hung khí đuổi theo và đâm 2 người đàn ông khác thương vong vào lúc rạng sáng.
 

Ngày 15/8, Công an TP HCM, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ đang tổ chức truy bắt nghi can Lê Hồng Phát (62 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú quận 12, TP HCM) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, ông Phát hành nghề chạy xe ôm tại khu vực ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM).

nguoi dan ong chay xe om dung hung khi dam 2 nguoi thuong vong
Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát khiến 2 người bị đâm thương vong. (Ảnh: Xuyến Chi)

Vào khoảng 1h cùng ngày, anh Nguyễn Xuân Linh (34 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) và anh Nguyễn Minh Hùng (27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) tới quán tạp hóa gần vòng xoay cầu vượt Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM) để mua đồ ăn.

Lúc này, ông Phát có mặt ở đây và xảy ra cự cãi với 2 người đàn ông nói trên.

Ông Phát đã dùng hung khí tấn công khiến anh Linh bị trọng thương, thấy vậy nên anh Hùng bỏ chạy thì bị ông Phát tiếp tục cầm hung khí đuổi theo.

Chạy được một đoạn, người đàn ông 62 tuổi bắt kịp và dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người anh Hùng khiến nạn nhân bất động.

Gây án xong, ông Phát bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng 2 nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Hùng đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy bắt nghi can.

Được biết, anh Hùng làm nghề phụ hồ, có con nhỏ vừa sinh được gần 1 tháng.

Ông Phát hành nghề xe ôm nhiều năm tại khu vực ngã tư Bình Phước, có 1 tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

nguoi dan ong chay xe om dung hung khi dam 2 nguoi thuong vong Nhóm tài xế Grab và xe ôm truyền thống hỗn chiến

Hai nhóm tài xế Grab và xe ôm truyền thống xảy ra ẩu đả trước bến xe phía Nam TP Huế.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.