Người đàn ông Hàn Quốc sát hại ‘tình một đêm’ vì bị chê không có tiền

Sau khi quan hệ tình dục, Noh Daeryong nói không có tiền đưa cho “tình một đêm” nên bị chửi. Bực tức, anh này ra tay sát hại nạn nhân.
nguoi dan ong han quoc sat hai tinh mot dem vi bi che khong co tien
Bị chê không có tiền, người đàn ông Hàn Quốc giết chết người tình. (Ảnh: Ngọc Hoa).

Ngày 23/11, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Noh Daeryong (SN1978, quốc tịch Hàn Quốc) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại toà, bị cáo Noh Daeryong thừa nhận toàn bộ hành vi đã gây ra và thành khẩn khai báo nhưng bị cáo cho rằng bản thân không có ý định sát hại chị H..

Bị cáo Noh Daeryong cho biết, do chị H. chửi bới và tấn công trước nên bị cáo không kìm chế được nên mới ra tay sát hại khiến nạn nhân tử vong.

Trình bày tại toà, bị cáo cho biết bản thân rất muốn khắc phục những hậu quả đã gây ra nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không thể.

Tham gia bào chữa cho bị cáo, luật sư cho biết, bị cáo có hoàn cảnh rất khó khăn và mong HĐXX xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho Noh Daeryong.

“Hoàn cảnh của bị cáo vô cùng khó khăn, hiện mẹ anh ta đi làm giúp việc, không có tiền nên không thể qua tham dự phiên toà xét xử con trai. Vì vậy, bà đành phó thác hoàn toàn cho Đại sứ quán Hàn Quốc”, luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết của vụ án, HĐXX ghi nhận hoàn cảnh của bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo cực kỳ nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội và bị cáo tước đoạt mạng sống của người khác.

Đồng thời, trước khi gây án tại Việt Nam, Noh Daeryong từng phạm hàng loạt tội “Hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng”, “Vi phạm pháp luật về xử phạt hành vi bạo lực”, “Vi phạm giao thông đường bộ”, “Hiếp dâm, cướp tài sản”, “Bạo lực tình dục”, “Quấy rối tình dục”.

Vì các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Noh Daeryong mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt buộc bị cáo chấp hành là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện bị hại 431 triệu đồng.

Theo nội dung vụ án, tháng 10/2016, Noh Daeryong và chị Nguyễn Thị Mỹ P. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Nhiều lần đi chơi cùng Noh Daeryong, chị P. rủ thêm người bạn chung dãy trọ tên Lê Thị Ngọc H..

Sau gần một năm quen nhau, chị P. phát hiện thấy Noh Daeryong không có việc làm, không thể chăm lo cho mình nên chị P. quyết định chia tay và Noh Daeryong quay về nước.

Đến tháng 12/2017, Noh Daeryong quay lại Việt Nam sinh sống. Tối 31/12/2017, Noh Daeryong ra một quán bar trên đường Bùi Viện và gọi chị H. ra gặp mặt.

Khi chị H. quay về phòng trọ, Noh Daeryong nhắn tin xin ngủ nhờ và được chị H. đồng ý. Tại phòng trọ, cả hai quan hệ tình dục với nhau.

Sau đó, chị H. yêu cầu Noh Daeryong phải trả tiền cho mình thì Noh Daeryong nói không có. Bực tức, chị H. nói Noh Daeryong bị chị P. chia tay là vì anh này không có tiền.

Nghe vậy, Noh Daeryong tự ái nên chửi chị H. nên cả hai xảy ra xô xát. Noh Daeryong đẩy chị H. ngã xuống giường, bịt miệng và bóp cổ chị H. tới khi nạn nhân nằm bất động mới dừng tay.

Gây án xong, Noh Daeryong lấy chiếc điện thoại iPhone của nạn nhân rồi bỏ đi. Sau nhiều lần liên lạc với chị H. không được, em gái chị đã gọi nhờ chị P. chạy qua phòng coi nên đã phát hiện thấy chị H. tử vong.

Dò xét camera an ninh, cảnh sát đã xác định Noh Daeryong là hung thủ và tiến hành bắt giữ Noh Daeryong vào chiều 2/1/2018 khi anh này đang ngồi trên taxi với một người bạn.

nguoi dan ong han quoc sat hai tinh mot dem vi bi che khong co tien TP HCM: Đòi ‘quà’ của bạn gái sau khi chia tay, nam thanh niên lĩnh án 12 năm tù

Thấy bạn gái cũ ngồi uống cà phê với bạn trai mới nên Tâm nảy sinh ý định đòi lại điện thoại Iphone 7 plus ...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.