Người dân tháo chạy khi vỡ bờ kênh ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Mưa lớn làm nước đổ về hồ Gia Hoét vượt ngưỡng cho phép nên bờ kênh dẫn tràn của hồ bị vỡ, nước tuôn xối xả vào khu dân cư. Hàng chục người dân tháo chạy.

Ngày 1/10, UBND huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng các đơn vị chức năng của tỉnh này đã tổ chức xử lý sự cố vỡ kênh dẫn tràn hồ Gia Hoét. Lực lượng chức năng tổ chức di dời người, tài sản của cư dân địa phương ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

nguoi dan thao chay khi vo bo kenh o ba ria vung tau

Nước tràn vào nhà dân. Ảnh: N.G

Kênh dẫn tràn hồ Gia Hoét (xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) bị vỡ vào chiều 30/9. Theo lực lượng chức năng, thời gian này, do mưa to nên trữ lượng nước ở hồ dâng cao khoảng 4 triệu m3. Khi cao trình đạt 173,5 m (cao trình cho phép 138 m) thì nước tràn bờ, 20 m kênh dẫn tràn bị vỡ làm nước tuôn chảy vào khu dân cư.

Bà Vân, một cư dân địa phương nói rằng nước đổ về nhanh nên bà không kịp di tản tài sản. Đàn gà hàng chục con và hơn chục con heo của gia đình bị nước cuốn trôi. Trong khi đó, gạo và các tài sản khác bị ngấm nước, hư hỏng.

nguoi dan thao chay khi vo bo kenh o ba ria vung tau

Nước tràn qua tuyến đường nhựa ở xã Quảng Thành. Ảnh: G.N

Sáng 1/10, khu vực bờ kênh bị bể dài khoảng 20 m và có dấu hiệu sạt lở thêm. Ở điểm này, nước từ hồ tiếp tục chảy ra ngoài, đổ vào các rẫy cây trồng người dân, tràn vào khu dân cư.

Theo UBND xã Quảng Thành, trong đêm 30/9, lực lượng chức năng di chuyển 30 hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận 20 căn nhà bị ảnh hưởng, 20 ha cây trồng của người dân bị thiệt hại do sự cố. Không có thiệt hại về người.

nguoi dan thao chay khi vo bo kenh o ba ria vung tau
Vị trí bờ kênh dẫn tràn bị bể vỡ. Ảnh: Google Maps
nguoi dan thao chay khi vo bo kenh o ba ria vung tau Bão số 10: Vỡ đê ở Hà Tĩnh, hàng trăm người di dời

Sự cố vỡ đê khiến nhiều người dân bất ngờ, xã Thạch Châu (Hà Tĩnh) di dời hàng trăm người khỏi vùng nguy hiểm.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.