Người dân Thủ Thiêm được tái định cư trên 1.087 căn hộ

TP HCM giao 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất phục vụ nhu cầu tạm cư, tái định cư cho người dân trên địa bàn. Trong đó, UBND quận 2 nhận 1.087 căn hộ, bà con thuộc dự án Khu Công nghệ cao có 14 nền đất...

Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan ngày 14/11 đã ra quyết định giao UBND các quận, huyện quản lí, sử dụng 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất phục vụ nhu cầu tạm cư, tái định cư.

Trong đó, có 1.087 căn hộ được giao cho UBND quận 2, nhằm phục vụ việc tái định cư cho người dân tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP HCM). 14 nền đất tái định cư khác dành cho người dân thuộc dự án Khu Công nghệ cao (quận 9, TP HCM).

1

Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh tư liệu).

Đối với 1.273 căn hộ và 1.036 nền đất còn lại phục vụ tạm cư, tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích có sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn năm 2019.

Trước đó, ngày 6/10, bên lề Kì họp HĐND TP HCM lần thứ 16 (bất thường), Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết, quan điểm của thành phố là làm sao có lợi nhất cho người dân. Thành phố sẽ xem các loại đất đều là đất ở để bồi thường; áp dụng giá bồi thường ở thời điểm năm 2019 chứ không phải thời điểm thu hồi đất; song không thể bố trí tái định cư tại chỗ vì khu đất này vẫn thực hiện đúng quy hoạch.

Từ đó, thành phố đưa ra 3 phương án để người dân lựa chọn là nhận tiền, nền đất tái định cư và nhà tái định cư. Ông Hoan khuyến khích người dân nên nhận đất nền tái định cư hoặc nhà tái định cư để có quyền lợi cao nhất do thành phố áp dụng hệ số quy đổi, sát với giá thị trường.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.