Người giàu nhất châu Âu kiếm được 39 tỉ USD trong năm 2019

Với việc LVMH ăn nên làm ra trong năm 2019, tài sản của tỉ phú Bernard Arnault - người giàu nhất châu Âu và thứ ba thế giới - tăng thêm tới 39 tỉ USD.

Theo Bloomberg, tính từ đầu năm đến nay giá trị vốn hóa của LVMH - công ty sở hữu các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton hay Dom Perignon - tăng tới 82 tỉ USD lên 206,57 tỉ USD.

LVMH là công ty châu Âu có cổ phiếu tăng mạnh nhất trong năm 2019.

Người giàu nhất châu Âu kiếm được 39 tỉ USD trong năm 2019 - Ảnh 1.

Bernard Arnault là người giàu nhất châu Âu và thứ ba thế giới. (Ảnh: Business Insider).

Nhờ đó, tổng tài sản của tỉ phú Bernard Arnault - CEO của LVMH - tăng tới 39 tỉ USD trong năm nay. Ông trùm hàng xa xỉ châu Âu và gia đình sở hữu khoảng 47% cổ phần LVMH. 

Theo Forbes, tài sản của ông Arnault và gia đình hiện vào khoảng 109 tỉ USD. Bloomberg Billionaires Index xác định CEO của LVMH và gia đình sở hữu khoảng 103 tỉ USD.

Năm 2018, LVHM đạt doanh thu hơn 53 tỉ USD. Nửa đầu năm nay, doanh số công ty đạt gần 28 tỉ USD.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.