Người lạ đổ cát khiến cả trường phải đi khai giảng nhờ: 'Chuyện khôi hài, lạ đời, không thể chấp nhận'

Hành động thuê người đổ gạch, cát ở khuôn viên Trường Tiểu học - THCS Pascal (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) của chủ đầu tư khiến hàng nghìn học sinh phải đi 'khai giảng nhờ' làm nhiều người rất bức xúc. 
nguoi la do cat khien ca truong phai di khai giang nho chuyen khoi hai la doi khong the chap nhan Ngày khai giảng, cô giáo kể chuyện dạy trẻ mới vào lớp 1
nguoi la do cat khien ca truong phai di khai giang nho chuyen khoi hai la doi khong the chap nhan Muôn biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu của trẻ vào lớp 1 trong ngày khai giảng
nguoi la do cat khien ca truong phai di khai giang nho chuyen khoi hai la doi khong the chap nhan Huyện Hoài Đức yêu cầu Tiểu học Sơn Đồng dừng ngay việc thu tiền và báo cáo nghi vấn lạm thu đầu năm
nguoi la do cat khien ca truong phai di khai giang nho chuyen khoi hai la doi khong the chap nhan Lễ khai giảng đang vì học sinh hay vì ai?

Như đã đưa tin, từ mấy ngày qua có một tốp người đổ gạch, cát ở khuôn viên Trường Tiểu học - THCS Pascal (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến hàng nghìn học sinh trường này phải đi 'khai giảng nhờ' ở trường khác đã làm cho rất nhiều phụ huynh cảm thấy bức xúc.

nguoi la do cat khien ca truong phai di khai giang nho chuyen khoi hai la doi khong the chap nhan
Cả đống gạch, cát đổ đầy khu vực sân khấu tổ chức lễ khai giảng của Trường Tiểu học - THCS Pascal tối 4/9 khiến cho hơn 1.000 học sinh phải đi khai giảng nhờ. Ảnh: QĐ.

Theo một đại diện Tiểu học - THCS Pascal cho hay đêm 31/8 và 4/9, một nhóm người lạ đã đổ cát, gạch vào khuôn viên trường, treo băng rôn tại sảnh chính làm sân khấu tổ chức lễ khai giảng. Nguyên nhân vụ việc này được cho là do mâu thuẫn liên quan giữa giám đốc công ty cho thuê trụ sở với Trường Pascal.

Nội dung băng rôn là: “Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 24/8 do UBND phường Cổ Nhuế 1 chủ trì cùng các cơ quan ban ngành yêu cầu tòa nhà chỉ được hoạt động khi nghiệm thu và có giấy phép phòng cháy chữa cháy. Không phận sự miễn vào”.

Mọi chuyện phải được giải quyết bằng pháp luật

Trao đổi về điều này, bà Nguyễn Thị Ngân Hoa - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường Tiểu học - THCS Pascal cho biết: "Đúng là có sự việc nêu trên và rất nhiều phụ huynh bức xúc. Về lý, bất kể những mâu thuẫn gì của những người cùng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường thì đều phải giải quyết với nhau bằng pháp luật. Không được làm việc đó (đổ gạch cát vào trường) để gây cản trở hoạt động giáo dục của nhà trường.

Trong khi Hội đồng quản trị cơ sở vật chất đó đã kí 1 hợp đồng cho nhà trường thuê cơ sở này trong hai năm tới. Và nhà trường đã trả 8,5 tỉ đồng vào tài khoản rồi thì không có lý gì họ lại lấy lý do là hoàn thiện Phòng cháy chữa cháy để 'tạm thời đình chỉ' hoạt động giáo dục tại đây. Nếu cần tôi sẽ nhờ tới các cấp cao hơn để giải quyết vấn đề này để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Trong hôm nay (5/9), đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có buổi làm việc với nhà trường và chủ cho thuê địa điểm của trường. Tại đây, cơ quan chức năng vẫn yêu cầu sai đâu phải sửa đó. Đồng thời tạo mọi điều kiện, không được cản trở để cho nhà trường thực hiện hoạt động giáo dục".

Cũng theo bà Ngân Hoa, các nhà đầu tư cơ sở vật chất phải có trách nhiệm hoàn thiện, không được phép căng tấm biển nhằm gây hoang mang cho phụ huynh, học sinh.

Chuyện khôi hài và 'lạ đời'

Chia sẻ với chúng tôi, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, đây là câu chuyện khôi hài và 'lạ đời' mà ông từng nghe qua.

nguoi la do cat khien ca truong phai di khai giang nho chuyen khoi hai la doi khong the chap nhan
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Khoa học & Đời sống.

Ông cho hay: "Đơn vị thuê người đổ vật liệu xây dựng như gạch, cát vào trong khuôn viên trường Pascal là không thể chấp nhận được. Ai cũng biết, ngày hôm nay là khai giảng năm học mới, biết bao niềm hy vọng và háo hức của các em học sinh để đón chờ một lễ khai giảng thật ý nghĩa, vui vẻ mà người lớn lại có cách hành xử như vậy.

Cho dù đơn vị cho thuê mặt bằng với nhà trường có mâu thuẫn gì đi nữa thì cũng tuyệt đối không nên có hành động thiếu tính giáo dục như vậy. Hàng nghìn em học sinh đáng lẽ ra phải được dự lễ khai giảng trang trọng tại chính trường mình với cơ sở vật chất đầy đủ nhưng cuối cùng phải đi khai giảng nhờ ở trường khác. Việc này khiến cho rất nhiều phụ huynh cảm thấy bức xúc là điều đương nhiên".

Cũng theo ông Nhĩ, nếu có trở ngại hay vướng mắc thì người lớn cũng nên ngồi lại và bàn bạc, đàm phán với nhau để giải quyết chứ không nên có hành động như trên. Toàn xã hội luôn phấn đấu dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Ai cũng có con em đi học, vậy thử hỏi nếu đặt địa vị của các vị là phụ huynh có con dự khai giảng hôm nay thì họ sẽ nghĩ ra sao?

Bên cạnh đó, vị nguyên Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo UBDN quận Bắc Từ Liêm, Sở GD&ĐT và các cơ quan hữu quan cần vào cuộc làm rõ những mâu thuẫn của hai bên là từ đâu, tìm ra giải pháp hợp tình và hợp lý.

Sở GD&ĐT Hà Nội vào cuộc

Trao đổi với báo chí trưa 5/9, ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra vào ngày khai giảng là điều đáng tiếc, bởi đây là ngày ý nghĩa của học sinh.

“Tôi đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư để không xảy ra mâu thuẫn mà làm ảnh hưởng quyền lợi của học sinh. Trong ngày khai trường, quyền lợi của học sinh là được khai giảng, an toàn, không thể để các em bước qua gạch, cát để vào học”.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng khẳng định, chính quyền và lực lượng Công an phải vào cuộc để giải quyết triệt để. Chiều nay phải thu dọn đống vật liệu xây dựng để đảm bảo việc học cho các em học sinh. Làm như vậy mới không làm mất quyền lợi của học sinh và không ảnh hưởng uy tín của ngành giáo dục.

nguoi la do cat khien ca truong phai di khai giang nho chuyen khoi hai la doi khong the chap nhan Ngày khai giảng, cô giáo kể chuyện dạy trẻ mới vào lớp 1

Đó là tâm sự của cô giáo Đào Thị Thanh Hồng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A8 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà ...

nguoi la do cat khien ca truong phai di khai giang nho chuyen khoi hai la doi khong the chap nhan Muôn biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu của trẻ vào lớp 1 trong ngày khai giảng

Cùng ngắm những gương mặt trẻ lớp 1 ngộ nghĩnh đáng yêu trong ngày khai trường.

nguoi la do cat khien ca truong phai di khai giang nho chuyen khoi hai la doi khong the chap nhan Huyện Hoài Đức yêu cầu Tiểu học Sơn Đồng dừng ngay việc thu tiền và báo cáo nghi vấn lạm thu đầu năm

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức vừa đưa ra 3 yêu cầu đối với Trường Tiểu học Sơn Đồng, trong đó có việc tạm dừng ...

nguoi la do cat khien ca truong phai di khai giang nho chuyen khoi hai la doi khong the chap nhan Lễ khai giảng đang vì học sinh hay vì ai?

Không ít lễ khai giảng kéo dài cả buổi sáng, học sinh phải tập dượt cả tuần để đón lãnh đạo cho trang nghiêm, những ...

nguoi la do cat khien ca truong phai di khai giang nho chuyen khoi hai la doi khong the chap nhan Học sinh hào hứng trong buổi tổng duyệt khai giảng

Hôm nay 4/9, nhiều ngôi trường trên địa bàn Hà Nội đã khẩn trương thực hiện buổi tổng duyệt cũng như những bước chuẩn bị ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.