Ngày khai giảng, cô giáo kể chuyện dạy trẻ mới vào lớp 1

Đó là tâm sự của cô giáo Đào Thị Thanh Hồng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A8 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học mới.
co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong Muôn biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu của trẻ vào lớp 1 trong ngày khai giảng
co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong Chủ tịch Hà Nội nghiêm cấm Tiểu học Sơn Đồng thu ngoài quy định
co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong Nước mắt rơi trong ngày khai giảng đầu tiên vắng bóng thầy Văn Như Cương
co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong Huyện Hoài Đức yêu cầu Tiểu học Sơn Đồng dừng ngay việc thu tiền và báo cáo nghi vấn lạm thu đầu năm

Sáng 5/9, trong không khí tưng bừng của lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019, hình ảnh của những học sinh mới vào lớp 1 ngộ nghĩnh, hồn nhiên pha lẫn chút bẽn lẽn với lớp mới, bạn mới khiến nhiều người xúc động. Tiếng trống khai trường ngân vang trong ánh nắng thu vàng rực rỡ như thúc giục lòng người sẵn sàng chào đón năm học mới.

co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong
Tiếng trống khai trường vang lên tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) sáng 5/9. Ảnh: Đình Tuệ.

Làm nhiệm vụ dìu dắt các em học sinh lớp 1, những giáo viên chủ nhiệm khối 1 được đánh giá là những người vất vả nhất. Trẻ đang quen với nếp của lớp mẫu giáo, tự do vui chơi, ăn ngủ nên khi vào lớp 1 rồi, mọi sinh hoạt về giờ giấc cũng sẽ thay đổi theo. Ở giai đoạn này, các em cần lắm những 'kĩ sư tâm hồn' để làm nhiệm vụ đưa các em vượt qua gia đoạn chuyển tiếp từ mầm non ra tiểu học làm sao được 'êm ái' nhất.

Tâm sự trong ngày khai giảng hôm nay, cô giáo Đào Thị Thanh Hồng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A8 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, mỗi độ tiếng trống trường báo hiệu một năm học mới sắp đến, trong thâm tâm lại càng thấy yêu hơn, thương hơn những em học trò, nhất là trẻ lớp 1. Cô thừa nhận, đối với học sinh lớp 1 mới vào trường thì việc 'dạy' đôi khi không quan trọng bằng việc 'dỗ'.

co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong
Cô giáo Thanh Hồng và các học trò trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Đình Tuệ.

"7 năm trong nghề chưa phải là nhiều, nhưng mỗi lần dự lễ khai giảng, đón các em học sinh lớp 1 khiến trong lòng tôi không khi nào vơi đi cảm giác bồi hồi, náo nức như ngày đầu mới vào nghề. Ai cũng nghĩ dạy trẻ lớp 1 cũng không khác gì nhiều dạy trẻ mầm non vì các em mới 'chân ướt chân ráo' bước ra khỏi cấp mẫu giáo để vào tiểu học.

Các cô phải thực sự yêu nghề, tâm huyết với nghề để có cho mình những phương pháp khác nhau để làm tốt nhiệm vụ của mình. Ngay trong lễ khai giảng, việc ổn định và quản lý các em ngồi vào hàng sao cho ngay ngắn, trật tự cũng khá vất vả. Vừa nhắc được các em ở đầu hàng thì ở cuối hàng đã có em quay ngang quay dọc làm việc riêng không tập trung.

Ngay cả trong giờ học cũng vậy. Người giáo viên phải luôn biết mềm mỏng và khuyên bảo các em tuân thủ theo nội quy lớp học, giờ giấc ra sao thông qua một số câu chuyện thực tế. Ví dụ, nếu các em dậy muộn thì sẽ đi học muộn, bố mẹ cũng đi làm muộn theo, rồi có thể bị trừ lương không thể đưa các bé đi chơi vào cuối tuần được. Nhiều em cũng dần hiểu ra nên tiếp thu khá nhanh...", cô Hồng chia sẻ.

Nghề giáo được coi là một trong những nghề cao quý của xã hội. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, xã hội dường như đang đòi hỏi nhiều hơn, những yêu cầu cao hơn đối với các giáo viên. Những áp lực là không thể phủ nhận đối với các thầy cô, nhất là khi dạy trẻ ở tầm tuổi lớp 1.

Cô Thanh Hồng mong muốn, vào năm học sẽ áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp sư phạm để giúp các em học sinh thêm tự tin, vào nề nếp để hòa đồng cùng với lớp mới, bạn mới. Ngoài ra, sự đồng hành tin tưởng của phụ huynh cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp nhà trường hoàn thành tốt sự nghiệp giáo dục của mình.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại trong sáng nay ở một số trường tại Hà Nội:

co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong
co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong
co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong
co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong

Ánh mắt ngây thơ của 'tân sinh viên lớp 1' Trường Tiểu học Lê Quý Đôn khi vào năm học mới.

co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong
Các em học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (Thanh Xuân, Hà Nội) với tiết mục múa văn nghệ chào mừng năm học mới. Ảnh: Hồng Phong.
co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong
Sự tinh nghịch, hồn nhiên của trẻ khi mới vào lớp 1 được một phụ huynh ghi lại. Ảnh: Hồng Phong.
co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong
Vẻ hồn nhiên của trẻ trong ngày khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc. Ảnh: Hồng Phong.
co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong
Màn thả bóng bay ở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn với bao ước vọng về 1 năm học mới có nhiều kết quả tốt đẹp đã được thả lên trên bầu trời.
co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong Muôn biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu của trẻ vào lớp 1 trong ngày khai giảng

Cùng ngắm những gương mặt trẻ lớp 1 ngộ nghĩnh đáng yêu trong ngày khai trường.

co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong Nước mắt rơi trong ngày khai giảng đầu tiên vắng bóng thầy Văn Như Cương

Hàng nghìn học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh tham dự lễ khai giảng lần thứ 30 trong năm học mới, trong đó, những giọt ...

co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong Huyện Hoài Đức yêu cầu Tiểu học Sơn Đồng dừng ngay việc thu tiền và báo cáo nghi vấn lạm thu đầu năm

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức vừa đưa ra 3 yêu cầu đối với Trường Tiểu học Sơn Đồng, trong đó có việc tạm dừng ...

co giao day tre lop 1 mong cac em tu tin hon phu huynh tin tuong va dong hanh voi nha truong Lễ khai giảng đang vì học sinh hay vì ai?

Không ít lễ khai giảng kéo dài cả buổi sáng, học sinh phải tập dượt cả tuần để đón lãnh đạo cho trang nghiêm, những ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.