Người ly dị có khả năng chết sớm hơn người đang kết hôn

Nghiên cứu mới tìm thấy những người ly thân, ly hôn dễ hình thành những thói quen không lành mạnh, khiến họ chết sớm.

Tiến sĩ Kyle Bourassa, tác giả chính nghiên cứu mới của Đại học Arizona (Mỹ) cho biết, đã tìm thấy mối liên quan giữa tình trạng hôn nhân và tử vong sớm.

Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ gần 6.000 người tham gia, trong đó có gần 1.000 người đã ly hôn hoặc ly thân và không tái hôn. Họ được hỏi về sự hài lòng với cuộc sống, thói quen thể dục, tình trạng hút thuốc, chức năng của phổi. Nhóm nghiên cứu theo dõi những người trong thời gian nghiên cứu, sau đó phát hiện người đã ly dị, hoặc ly thân có nguy cơ chết sớm hơn 46% người đang kết hôn.

Lý do sâu xa, tiến sĩ Bourassa tìm thấy những người thất bại trong hôn nhân kém hài lòng với cuộc sống. Điều này dự đoán họ cũng ít tập thể dục hơn, ăn uống không lành mạnh, hút thuốc nhiều, dẫn đến chức năng phổi kém.

nguoi ly di co kha nang chet som hon nguoi dang ket hon
Trong nghiên cứu cho thấy phụ nữ gặp nhiều vấn đề hơn sau ly hôn, song các chuyên gia mối quan hệ cho rằng các chị em cũng nhanh phục hồi hơn các anh em. (Ảnh: Rd)

Nghiên cứu này không xem xét tại sao có mối liên quan giữa những điều trên, nhưng nhóm nghiên cứu cho rằng những người ly hôn vì không còn bạn đời "giúp họ chịu trách nhiệm về cuộc sống, dẫn đến họ buông thả với sức khoẻ của mình", Bourassa nói.

Các chuyên gia về mối quan hệ, tình dục và hẹn hò như Jessica O’Reilly, Jess Podcast và Chantal Heide không ngạc nhiên về kết quả nghiên cứu này.

"Ly thân, ly hôn liên quan đến những thay đổi lớn về nhà ở, tài chính, giấc ngủ, tương tác hàng ngày, nuôi dạy con và nghề nghiệp. Sự thay đổi thường (tạm thời) khiến con người đau khổ, vì thế dễ rơi vào thói quen xấu", O'Reilly nói.

Theo kinh nghiệm của chuyên gia O'Reilly thì phụ nữ thường dễ phục hồi hơn nam giới sau ly hôn, do họ có mạng lưới xã hội mạnh và dễ tìm kiếm người tư vấn, điều trị. Đàn ông bị ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn giới và tránh nói về mình, cũng như bỏ lỡ việc được giúp đỡ.

Chuyên gia Heide khuyên, vượt qua cú sốc ly hôn bằng việc không cô lập bản thân. Kết bạn với những người có thói quen sức khoẻ, tinh thần tốt, vui vẻ trong cuộc sống sẽ giúp bạn sớm cân bằng cuộc sống trở lại. Tìm một nhóm xã hội cũng rất tốt, như đến phòng tập, học khiêu vũ...

XEM THÊM

nguoi ly di co kha nang chet som hon nguoi dang ket hon Từ vụ vợ mới đánh ghen vợ cũ: Vợ chồng sau li hôn có nên gặp nhau?

Nhìn từ vụ việc vợ mới đánh ghen vợ cũ, chuyên gia tâm lý Tuấn Lê cho rằng, vợ chồng sau li hôn tuyệt đối ...

nguoi ly di co kha nang chet som hon nguoi dang ket hon Tiết lộ những lý do khiến phụ nữ hiện đại ngại kết hôn

Có thể thấy, phụ nữ hiện đại rất ngại kết hôn. Có những lo sợ sau hôn nhân khiến họ không mặn mà gì với ...

nguoi ly di co kha nang chet som hon nguoi dang ket hon Phát hoảng vì '4 nguyên tắc làm dâu' mẹ chồng đặt ra, nàng dâu xách vali về nhà ngoại chờ li hôn

Trước 4 nguyên tắc làm dâu do mẹ chồng đặt ra, nàng dâu không chịu nổi, đành xách vali về nhà ngoại và chờ ly ...

nguoi ly di co kha nang chet som hon nguoi dang ket hon Những kiểu vợ khiến đàn ông 'ngán tận cổ', chỉ ước được li hôn ngay lập tức

Là vợ, dù khôn hay dại cũng không được biến mình thành một trong bốn mẫu phụ nữ sau kẻo bị chồng bỏ lúc nào ...

nguoi ly di co kha nang chet som hon nguoi dang ket hon Phụ nữ ly hôn đâu phải vì chuyện chồng không giúp rửa bát!

Mấy hôm nay chị em phụ nữ đang đua nhau share bài viết "Cụ bà ly hôn ở tuổi 86 vì ông chồng không chịu ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.