Người mẹ bị con gái tẩm xăng đốt ở Hà Nam đã tử vong

Vụ việc người mẹ bị con gái tưới xăng lên giường rồi châm lửa đốt, người mẹ đã tử vong sau nhiều ngày điều trị do vết thương quá nặng.
Người mẹ bị con gái tẩm xăng đốt ở Hà Nam đã tử vong - Ảnh 1.

Chiếc giường bà H. bị con gái tưới xăng đốt. (Ảnh: CTV).

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 11/5, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, liên quan đến vụ việc con gái tưới xăng lên giường mẹ đẻ rồi châm lửa đốt, người mẹ đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo đó, sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bà Trương Thị H. (SN 1952, trú tại thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) đã tử vong tại nhà vào sáng nay (11/5) do vết thương quá nặng.

Hiện cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Loan (con gái bà H. người đã tưới xăng đốt mẹ) về hành vi giết người.

Trước đó, sự việc xảy ra vào tối 1/5 giữa bà H. và Loan đã xảy ra cãi vã. Đến khoảng 12h đêm cùng ngày, nhân lúc bà H. đang ngủ, Loan đã lấy xăng tưới lên giường chiếu, chăn màn bà H. đang nằm rồi lấy bật châm lửa đốt và bỏ đi.

Sau khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội, chồng bà H. đã nhanh chóng dập lửa và cứu bà H. thoát khỏi đám cháy. Sau khi được cứu, bà H. bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.