Người Mỹ đã chuẩn bị cho Thế chiến II như thế nào?

Sau vụ tấn công bất ngờ của không quân Nhật Bản vào căn cứ Trân Châu Cảng, quân đội và người dân Mỹ hối hả chuẩn bị phản công. Nhiều bức ảnh đen trắng mới được phục hồi tái hiện hình ảnh những tình nguyện viên giúp lắp ráp tàu chiến, máy bay, trước khi Mỹ tham chiến. 
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Mý là một trong số những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất trong Chiến tranh Thế giới 2. Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Theo The Mirror, ngay khi Thế Chiến II bắt đầu, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Franklin Roosevelt đã hạ lệnh tăng cường sản xuất vũ khí, trong đó bao gồm cả việc tăng gấp đôi quy mô Hải quân Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Dù không nhận được sự ủng hộ của Quốc hội nhưng Tổng thống Roosevelt vẫn tuyên bố việc Mỹ đưa quân đến tham chiến ở Đức và Nhật Bản là điều "không thể tránh khỏi". Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Tháng 12 năm 1941, không quân Nhật Bản bất ngờ tấn công vào căn cứ Trân Châu Cảng tại quần đảo Hawaii, Mỹ, khiến 2.403 binh lính và dân thường thiệt mạng và phá huỷ 19 tàu chiến của Hải quân Mỹ. Lúc này, việc sản xuất vũ khí tại Mỹ mới thực sự được đẩy mạnh. Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Chỉ trong vòng 4 năm, Mỹ đã sản xuất 102.410 xe tăng, 2.679.840 khẩu súng máy cùng 105.000 quả pháo. Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Bên cạnh đó, Mỹ cũng tự sản xuất và trang bị cho quân đội 99.000 máy bay chiến đâu, 97.000 máy bay ném bom cùng 6.711 tàu chiến hạng nặng. Số vũ khí này cao hơn bất kì quốc gia tham chiến nào khác. Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Những bức ảnh quý giá mới được phục hồi cho thấy hình ảnh hàng triệu tình nguyện viên tham gia vào công tác hầu cận và sản xuất vũ khí, chuẩn bị cho sự tham chiến của Mỹ tại châu Âu và trên biển Thái Bình Dương. Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Cuối cùng, Mỹ vẫn phải trả giá đắt cho sự hiếu chiến của mình. Khi Chiến tranh Thế giới 2 kết thúc, ước tính 418.500 nhân quân và dân thường Mỹ đã thiệt mạng. Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Hầu hết những bức ảnh quý hiếm này được chụp ở căn cứ hải quân Corpus Christi đặt tại bang Texas, Mỹ. Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Căn cứ Corpus Christi được xây dựng vào năm 1941 nhằm chuẩn bị cho sự tham chiến của Mỹ trong Thế chiến 2. Trong suốt 4 năm, căn cứ này liên tục tuyển nhân sự lên tới 300 người/tháng nhằm phục vụ cho việc sản xuất vũ khí. Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Đây cũng là nơi đào tạo và cung cấp máy bay cho khoảng 35.000 phi công chiến đấu. Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao
Việc phục hồi những bức ảnh lịch sử quý hiếm sau 75 năm được chụp đã cung cấp nhiều tài liệu có giá trị về nước Mỹ thời kỳ Thế chiến 2. Ảnh: Public Domain/Mediadrumworld.com
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao 10 đất nước an toàn nhất nếu Thế chiến III bùng nổ
nguoi my da chuan bi cho the chien ii nhu the nao Khám phá thị trấn bí ẩn dưới lòng đất trong Thế chiến II
chọn
Toàn cảnh đường trục phía Nam TP Nam Định gần 1.500 tỷ đồng dự kiến hoàn thành năm nay
Tuyến đường trục phía Nam TP Nam Định dài gần 7 km, trị giá gần 1.500 tỷ đồng kết nối cầu vượt sông Đào với đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.