Medlatec: Người trốn cách li liên quan đến bệnh nhân 714 không phải nhân viên bệnh viện

Medlatec khẳng định, người trốn cách li liên quan tới bệnh nhân 714 không có hợp đồng lao động tại Medlatec.

Bệnh viện Đa khoa Medlatec (trực thuộc Công ty TNHH Công nghệ và Xét nghiệm Y học) vừa phát đi thông cáo, khẳng định người trốn cách li liên quan đến bệnh nhân 714 không phải nhân viên của bệnh viện này.

Theo thông cáo, tối ngày 6/8/2020 trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về trường hợp "người trốn cách li-không phối hợp khai báo thông tin" liên quan tới bệnh nhân Covid-19 số 714 (sống tại số 5, ngõ 4, Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là nhân viên của Medlatec và có thông báo đến Medlatec.

Trước sự việc này, Medlatec đã khẩn trương rà soát thông tin về "người trốn cách li" được báo chí cung cấp thông tin là ông Đ.N.T. và xác nhận thông tin như sau.

Ông Đ.N.T. (sinh năm 1960) đã từng hợp tác với Medlatec theo hình thức bán thời gian với số ngày làm việc là 4 ngày công trong năm 2019. Sau đó vì một số lí do, Medlatec và Đ.N.T. không tiếp tục hợp tác.

Kể từ tháng 1/2020 đến nay, ông Đ.N.T. không kết hợp với Medlatec dưới bất kì hình thức nào. Điều này được thể hiện ở việc ông T. không có hợp đồng lao động kí kết với Medlatec và cũng không có tên trong danh sách chi trả lương.

Trước đó, chiều ngày 6/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi họp với lãnh đạo TP Hà Nội về công tác phòng chống Covid-19.

Tại buổi làm việc, ông Trần Thế Cương - Bí thư, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm báo cáo tình hình liên quan đến ca bệnh 714 (là nam giới, 42 tuổi, trú tại số 5/4 đường Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, là nhân viên điều hành của công ty xe buýt).

Ông Cương cho biết, liên quan đến ca bệnh 714, đến 15h chiều 6/8 đã xác minh được 73 trường hợp F1, 162 trường hợp F2.

Trong các trường hợp F2, ông Cương thông tin liên quan đến ông Đ.N.T. (SN 1960), sinh sống cùng tòa nhà với bệnh nhân, đi làm về lúc 5h30 sáng 6/8, nhưng không phối hợp khai báo y tế và bỏ trốn khỏi khu vực cách li. Ông Trần Thế Cương cho biết, đến nay quận Bắc Từ Liêm vẫn không liên lạc được với ông T.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.