'Nguyên nhân, tốc độ' xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang ở Hải Dương

Cơ quan chức năng đã thông tin về "nguyên nhân, tốc độc" vụ xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang ở Hải Dương.
 
nguyen nhan toc do xe tai dam vao doan nguoi vieng nghia trang
Hiện trường vụ xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang ở Hải Dương. (Ảnh: VnExpress).

Tốc độ xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang bao nhiêu?

Liên quan đến vụ xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang ở Hải Dương, chiều tối 21/1, cơ quan chức năng đã cung cấp một số thông tin mới.

Cụ thể, theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chiếc xe tải gây tai nạn trên QL5 thuộc địa bàn xã Kim Lương (Kim Thành) không truyền dữ liệu về đơn vị này.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã tra cứu dữ liệu trực tiếp từ nhà cung cấp là Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số - đơn vị lắp thiết bị giám sát hành trình.

Kết quả cho thấy, lúc 14 giờ 2 phút 24 giây, xe tải gây tai nạn có vận tốc 65 km/h. Lúc 14 giờ 6 phút 36 giây, chiếc xe này dừng hẳn.

Trao đổi thêm với chúng tôi vào tối cùng ngày, ông Trần Quang Bình, Vụ trưởng Vụ vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết tốc độ nêu trên mới chỉ lấy từ nhà cung cấp và chưa thể đảm bảo chính xác.

"Đây chỉ là thông tin ban đầu. Hiện chưa xác định được đúng thời điểm gây tai nạn do đó cần phải tính toán", ông Bình nói thêm.

nguyen nhan toc do xe tai dam vao doan nguoi vieng nghia trang Siết qui định cấp lại GPLX thế nào sau hàng loạt tai nạn?

Xe tải đâm đoàn người viếng nghĩa trang đi vào làn xe thô sơ

Cũng liên quan đến vụ xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang, chiều cùng ngày Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đại tá Nguyễn Đức Hiển đã cung cấp một số thông tin đến báo chí.

Cụ thể, ông Hiển cho biết sau khi nhận được tin về vụ tai nạn, cơ quan chức năng địa phương đã triển khai đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Cũng theo vị này, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân nhưng sơ bộ ban đầu theo thông tin người dân cung cấp thì lái xe tải đã đi vào phần đường dành cho xe thô sơ, thiếu quan sát dẫn đến tai nạn.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Viêt Hùng cũng cho biết tinh thần của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia là điều tra, xác minh nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan và xử lí nghiêm.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 13h55 tại km 76+410, QL5, thuộc địa bàn Xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do xe tải 29C-71953 đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang.

Báo cáo sơ bộ từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết vụ tai nạn khiến 8 người chết (7 chết tại chỗ, 1 người chết trong bệnh viện), 5 người bị thương.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang ở Hải Dương nêu trên.

nguyen nhan toc do xe tai dam vao doan nguoi vieng nghia trang Loạt BOT xin xả trạm dịp Tết Nguyên đán: Nhà đầu tư nào chịu bỏ lợi nhuận ra bù?

Hàng loạt BOT xin xả trạm dịp Tết Nguyên đán 2019 tuy nhiên nếu muốn miễn phí, nhà đầu tư phải tự bỏ tiền ra ...

nguyen nhan toc do xe tai dam vao doan nguoi vieng nghia trang Khi nào BOT Cai Lậy, Mỹ Lộc thu phí trở lại?

Theo thông tin chúng tôi nhận được, BOT Cai Lậy và Mỹ Lộc sắp thu phí trở lại sau nhiều tháng bị người dân phản ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.