Nhà thầu nước ngoài dọa bỏ thi công, TP HCM xin ứng 600 tỉ trả nợ

Liên danh nhà thầu Yasuda - Kolon vừa thông báo ngừng thi công, rút thiết bị khỏi công trình, chấm dứt hợp đồng dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ. TP HCM lập tức xin Chính phủ cho ứng trước tiền.
 - Ảnh 1.

Một đoạn kênh Tàu Hủ đã được cải tạo - Ảnh: T.Đ.H

Trong văn bản xin tạm ứng vốn gửi tới Thủ tướng cùng hai bộ Kế hoạch - đầu tư và Tài chính, UBND TP HCM cho biết đây là dự án trọng điểm nhằm cải thiện môi trường, chống ngập cho TP.

Nhưng do vướng mắc về nguồn vốn nên khối lượng hoàn thành của các gói thầu chưa thể giải ngân cho các nhà thầu lên tới 573 tỉ đồng.

Riêng gói thầu G thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2 đang chậm thanh toán cho liên danh nhà thầu Yasuda - Kolon khoảng 426 tỉ đồng.

Do đó, các nhà thầu đã có văn bản thông báo dừng thi công nhiều vị trí trên công trường và yêu cầu TP thanh toán lãi phát sinh theo cam kết hợp đồng.

Liên danh nhà thầu Yasuda - Kolon thi công gói thầu G đã có văn bản gửi Đại sứ quán Nhật Bản và JICA thông báo sẽ ngừng thi công, chuyển 70% thiết bị thi công gói thầu, chấm dứt hợp đồng trong tháng 8-2019 nếu không nhận được tiền thanh toán khối lượng đã thi công.

Vì vậy, để sớm có nguồn vốn thanh toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu, tránh khiếu kiện, UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng, hai bộ Kế hoạch - đầu tư và Tài chính chấp thuận cho tạm ứng từ ngân sách trung ương 600 tỉ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu.

Trong trường hợp ngân sách trung ương chưa thể xem xét, tạm ứng kịp thời cho dự án, TP đề nghị cho được ứng trước khoản tiền này từ ngân sách TP để trả nợ cho các nhà thầu.

Dự án cải thiện môi trường nước TP HCM, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2 có nhu cầu vốn khoảng 8.582 tỉ đồng, trong giai đoạn 2016-2020 Bộ Kế hoạch - đầu tư đã bố trí vốn trung hạn cho dự án 4.017 tỉ.

Nhưng đến nay dự án mới được giao vốn 3.804 tỉ, trong năm 2019 dự án chưa được giao thêm vốn. Và theo tính toán của UBND TP HCM, để bảo đảm tiến độ trong năm nay dự án cần thêm 1.600 tỉ đồng.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Cenland kể chuyện 'thả gà ra đuổi' khiến doanh nghiệp mắc kẹt ở dự án Louis City Hoàng Mai
Đầu tư thứ cấp vào Louis City Hoàng Mai từ năm 2021, song những năm qua Cenland chưa thể ghi nhận doanh thu do dự án vướng mắc pháp lý cũng như chủ đầu tư sử dụng tiền góp vốn sai mục đích. Chủ tịch Nguyễn Trung Vũ cho biết thời gian tới sẽ hướng đến phát triển toàn bộ thay vì đầu tư các dự án thứ cấp theo kiểu "thả gà ra đuổi".