Nha Trang lắp ATM gạo phục vụ người khó khăn mùa dịch

Hội chữ thập đỏ TP Nha Trang – Khánh Hòa phối hợp với nhóm Cựu học sinh Khánh Hòa đã tiến hành lắp máy ATM gạo phục vụ 500 suất/ngày (2kg/suất), đối tượng là người khó khăn trên địa bàn.

Ngày 15/4, ông Lê Quốc Thịnh – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nha Trang – Khánh Hòa cho biết, được sự hỗ trợ của nhóm Cựu học sinh Khánh Hòa, đơn vị đã tiến hành chương trình ATM gạo để phục vụ những hoàn cảnh khó khăn mùa dịch.

Chương trình sẽ bắt đầu vào sáng 16/4 tại Hội chữ Thập đỏ TP Nha Trang số 118 Nguyễn Trãi, phường Phước Tân. Mỗi ngày sẽ có 2 thời điểm để người dân đến nhận gạo vào lúc 7h30 đến 11h và từ 14h đến 16h30.

Nha Trang lắp ATM gạo phục vụ người khó khăn mùa dịch - Ảnh 1.

Nha Trang lắp ATM gạo phục vụ người khó khăn mùa dịch. (Ảnh: Thanh An)

"Mỗi ngày sẽ có khoảng 500 suất, mỗi suất 2 kg, để bà con đến nhận. Đối tượng là những người khó khăn trên địa bàn. Đối với những trường hợp người khuyết tật, ngồi xe lăn chúng tôi xe có tình nguyện viên trao tận tay.

10 tấn gạo đầu tiên do nhóm Cựu học sinh Khánh Hòa tài trợ, tiếp tục Hội CTĐ Nha Trang sẽ vận động nguồn cấp phát cho người dân", ông Thịnh cho biết.

Theo ông Thịnh, ATM gạo sẽ thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. "Chúng tôi chia ô, mỗi ô cách nhau 2m để người đến nhận gạo xếp hàng và yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi đến nhận gạo. Ngoài ra, chúng tôi cũng giám sát để mỗi người chỉ được nhận một suất/ngày", ông Thịnh chia sẻ.

Thầy Phạm Vũ Thanh An – giáo viên trường THCS Võ Văn Ký, TP Nha Trang, đại diện nhóm cựu học sinh Khánh Hòa cho biết, xuất phát từ việc có nhiều hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch, những anh em trong nhóm đã kêu gọi nhau để hỗ trợ các trường hợp trên qua ATM gạo với tinh thần "chung tay cùng vượt qua đại dịch".

"Máy do anh em trong nhóm tự chế tạo và lắp đặt. Máy có 2 vòi, mỗi lần nhấn nút sẽ nhận được 2 kg gạo. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân hỗ trợ để chương trình đến được nhiều người hơn", thầy An chia sẻ.

chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.