Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng

Khu chợ Thanh Hà được kẻ ô để thực hiện giãn cách xã hội cho cả người mua lẫn người bán, nếu như khách đứng không đúng nơi quy định sẽ không được mua hàng.

ChợThanh Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) kéo dài từ ngõ Thanh Hà đến hết phố Nguyễn Thiện Thuật. Gần đây, UBND phường đã thực hiện phương pháp kẻ ô để hạn chế tiếp xúc giữa người mua hàng và các tiểu thương. Có 2 chốt kiểm tra được lập ở đầu và cuối chợ có nhiệm vụ nhắc nhở, hạn chế người ra vào chợ và thực hiện sát khuẩn nhanh mỗi khi có người vào và ra khỏi chợ Thanh Hà.

Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng - Ảnh 1.

Đoạn chợ dài khoảng 200 mét nằm trên phố Nguyễn Thiện Thuật có 2 chốt bảo vệ ở đầu và cuối.

Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng - Ảnh 2.

Mọi người ra vào đều phải thực hiện sát khuẩn tay theo đúng quy định.

Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng - Ảnh 3.

Điều độc đáo tại khu chợ này là việc người mua và người bán sẽ phải thực hiện đúng chỉ thị giãn cách xã hội bằng cách đứng trong các ô đã được kẻ sẵn.

Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng - Ảnh 4.

Khách hàng cần mua gì sẽ liệt kê và nhân viên cửa hàng sẽ lấy ra. Việc mua hàng diễn ra nhanh chóng và thực hiện đúng yêu cầu đứng đúng ô chỉ dẫn.

Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng - Ảnh 5.

Mặc dù có hơi bất tiện nhưng nhiều người vẫn vui vẻ chấp hành vì sức khoẻ của chính mình và những người khác.

Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng - Ảnh 6.

Không những khách hàng phải đứng cách nhau mỗi khi mua hàng mà ngay cả các nhân viên cũng vậy.

Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng - Ảnh 7.

Những khách hàng mua nhiều đồ sẽ có chỗ ngồi đợi riêng trong thời gian nhân viên cửa hàng lấy đồ cho mình. Nhân viên tại các cửa hàng sẽ hướng dẫn khách đứng đúng nơi quy định, nếu không họ sẽ từ chối phục vụ.

Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng - Ảnh 8.

Mỗi ô vuông tương ứng với một ô gạch có diện tích 25x25cm, đủ cho một người đứng. Mỗi ô cách nhau từ 1-2m tuỳ vào độ rộng của vỉa hè.

Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng - Ảnh 9.

Chị Mai (phải) chủ cửa hàng tạp hoá tại chợ Thanh Hà cho biết: "Việc cách li như thế này tôi thấy rất tốt, tốt cho cả mình và xã hội. Tôi cũng mong nhiều nơi làm tốt việc cách li xã hội để không còn dịch bệnh, cuộc sống sớm trở về bình thường.

Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng - Ảnh 10.

Không những khách hàng mà các chủ cửa hàng cũng thực hiện rất nghiêm túc việc ngồi đúng vị trí được quy định.

Độc đáo khu chợ kẻ ô, đứng không đúng ô không được mua hàng - Ảnh 11.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tuyến phố sẽ được hạn chế xe máy ra vào. Lượng người vào chợ mua đồ trong một thời điểm cũng sẽ được hạn chế.



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Bắc Ninh duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị 13.600 tỷ của Đầu tư Vĩnh Tuy
Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn và phường Võ Cường có tổng vốn đầu tư gần 13.599 tỷ đồng, được chia thành 2 phân khu chức năng gồm Khu hỗn hợp đô thị và Công viên Di sản Kinh Bắc.