Không mua gạo, mì tôm như trước, chiều 31/3, nhiều người ra chợ mua thịt heo, chuẩn bị thức ăn cho 2 tuần cách li chống dịch

Mặt hàng thịt heo chiều nay được bán rất chạy tại các siêu thị, quầy hàng ở chợ dân sinh Hà Nội. Để chuẩn bị cho 2 tuần cách li xã hội từ 0h ngày mai, 1/4 đến 15/4, nhiều bà nội trợ "thủ" sẵn thịt, cá cho bữa ăn gia đình, giảm việc phải đi ra ngoài mua sắm.
Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 1.

Ngay từ đầu giờ chiều, tại các siêu thị lớn nhỏ, người dân Hà Nội đã tranh thủ mua các nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu cho những ngày thực hiện cách li toàn xã hội. Tại siêu thị Vinmart Lê Đức Thọ lúc 3 giờ chiều, nnhiều gười đã xếp hàng thanh toán thực phẩm và đồ dùng thiết yếu. Tại đây không có hiện tượng chen lấn, tranh nhau mua đồ. Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định xếp hàng cách nhau 2m không được thực hiện.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 2.

Khác với lần trước đó, thay vì đổ xô đi mua tích trữ mì tôm thì mặt hàng được người dân mua nhiều nhất lại là thịt lợn. Các loại thịt nạc vai, chân giò, sườn, xương ống được bày bán đều được lấy đi hết. Tuy vậy, nhân viên bán hàng cho biết hàng liên tục lên kệ nên mọi người khá thảnh thơi mua sắm các hàng hóa khác trong lúc chờ thịt xếp lên.


Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 3.

Bên cạnh thịt lợn thì các loại xúc xích, thịt xông khói, dăm bông cũng nhanh chóng vơi ở các quầy hàng.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 4.

Các loại trứng cũng được người dân lựa chọn do tiện dụng, dễ chế biến món ăn mà bảo quản được lâu.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 5.

Mặt hàng rau củ cũng được mua nhiều.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 6.

Các loại hoa quả như cam, táo, chuối... bổ sung vitamin cũng được quan tâm. Mặt hàng này rất dồi dào, các siêu thị cũng đang có nhiều chương trình khuyến mãi.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 7.

Các loại mì tôm xếp đầy trên kệ hàng không được quan tâm nhiều như trước.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 8.

Các gia đình ở Hà Nội giờ chỉ mua những thứ thực sự cần thiết như lương thực thực phẩm, nước chấm, mì chính, dầu ăn, bột giặt... đủ dùng cho nhu cầu.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 9.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, bánh mì cũng là mặt hàng cũng được người dân xếp hàng mua. Dù chỉ có hạn sử dụng ngắn 2 -4 ngày nhưng mua bánh mì dành cho bữa sáng như một thói quen mua hàng của người Hà Nội mỗi dịp tới siêu thị. Mỗi giỏ hàng hoặc xe đẩy đồ phải có ít nhất một túi bánh mì cho bữa sáng hôm sau.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 11.

Ngoài thịt, rau củ, nhiều gian hàng vắng không có khách mua sắm.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 12.

Tại các chợ dân sinh, người dân cũng rủ nhau đi mua thịt lợn. Cô Thu, một người bán hàng tại một khu chợ nhỏ thuộc quận Bắc Từ Liêm, cho biết: Ngay sau khi nghe tin cách li toàn xã hội từ mai, cô và chồng đã mổ thêm một con lợn nữa là ba con, mỗi con nặng khoảng 1 tạ để phục vụ cho khách hàng. Từ 1 rưỡi chiều, gia đình cô đã mở hàng buổi chợ chiều, do có nhiều khách đặt mua.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 13.

Dù đông người mua nhưng cô Thu cho biết không có chuyện cô tự ý tăng giá thịt lợn.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 14.

Tại một khu chợ nhỏ trên đường Nguyễn Đổng Chi, khách hàng cũng phần nhiều tập trung tại các quầy thịt lơn. Chỉ chưa đầy 1 tiếng, gian hàng này đã bán gần nửa số thịt lợn giành cho buổi chợ chiều.

Hà Nội: Người dân tranh thủ ra các chợ, siêu thị mua lương thực và các đồ thiết yếu - Ảnh 15.

Các loại rau củ cũng được người dân mua nhiều tại đây, chủ yếu là cải bắp, su hào, các loại củ do chúng có thể cất trữ được lâu.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.