Hoa loa kèn ra chợ đúng cao điểm dịch Covid-19, giảm giá tới 50% cũng khó kiếm khách mua

Tháng 3, tháng 4 mọi năm, từ nhà vườn đến các chợ, shop hoa Hà Nội tất bật thu hoạch, bán loa kèn. Còn năm nay, dù được mùa nhưng ra chợ ngay giữa mùa dịch, loại hoa này đã giảm giá đến một nửa so với năm ngoái cũng không dễ tìm khách mua.

Đã thành một phần không thể thiếu của Hà Nội, cứ sau Tết tầm 1 tháng, người dân thủ đô lại bắt gặp hình ảnh những người đạp xe rong những bó hoa loa kèn trên khắp các con phố. Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa huệ tây hay hoa bách hợp, thường nở rộ bắt đầu vào tháng 3. Khi nở, những cánh hoa trắng muốt lộ ra, tỏa hương thơm nhè nhẹ báo hiệu mùa hè sắp về.

Tuy vậy, loa kèn năm nay ra chợ ngay giữa cao điểm dịch Covid-19 nên sức mua trên thị trường rất thấp. Hiện giá bán lẻ mỗi bông hoa loa kèn dao động 1.800 - 2.500 đồng, so với năm ngoái, giá chỉ bằng một nửa, nhưng không nhiều khách mua.

Hoa loa kèn xuống giá tới 50% do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Những bông hoa loa kèn đã nở bung tại một sạp ở chợ hoa Quảng An. (Ảnh: Tường Vy).

Mở hàng từ sáng sớm, chú Sơn, một người bán hoa tại chợ hoa Quảng An, cho biết: "Loa kèn năm nay bán không chạy như các năm. Từ sáng tới trưa chỉ bán túc tắc được mấy bó, mỗi bó với giá 50.000 đồng khoảng 25 bông. Giờ người dân ở nhà, hạn chế đi lại, tập trung mua sắm những hàng hóa không thiết yếu, nên hoa không phải là mặt hàng được ưu tiên".  .

Ở một góc chợ, những cành loa kèn đã nở bung, chuyển sang màu ngà tới héo úa để chỏng chơ dưới nền đường, các tiểu thương ở đây cho biết giải pháp duy nhất mỗi ngày là cắn răng bỏ đi.  

 Cô Thơm, một chủ sạp hoa khác ở chợ Quảng An, cho biết ở khu vực Tây Hồ, tuy ảnh hưởng của dịch không rõ như những nơi khác của Hà Nội, nhưng người dân cũng ngại ra đường vì giờ hàng quán, phố xá, các địa điểm tâm linh đã đóng cửa hết. Những năm trước đó, thời điểm này người dân thường mua loại hoa này để cắm tại nhà, mang lễ  chùa, hoặc đem chụp ảnh, năm nay việc mua hoa cho các nhu cầu này gần như không có. 

Mỗi một bó loa kèn 100 bông mua buôn cô bán 180.000 đồng, tách lẻ ra cũng chỉ  2.000 đồng/bông, nhưng khách ra chợ gần gần như không có nhu cầu mua.

Chị Hạnh, một khách hàng mua hoa tại chợ, cho biết năm nào tới mùa loa kèn, chị thường xuyên mua mỗi lần vài bó về thắp hương, trang trí phòng khách. Loài hoa này có đặc điểm là dùng được lâu, hương thơm nhẹ nhàng đặc biệt là vào buổi đêm và không quá đắt. 

 "Loa kèn năm nay bán với giá rẻ nên tôi cũng lựa hai bó rồi nhanh chóng trở về nhà. Thấy hoa đẹp thì mua, chứ thời điểm này đi ra chợ hay đi đâu cũng bất an, vì vẫn phải tiếp xúc với nhiều người người mua bán lạ, nên chỉ ưu tiên mua những hàng hóa cần thiết", chị Hạnh cho biết.  

Thời điểm này, không chỉ có loa kèn mắc kẹt vì dịch, mà các loại li, cúc, hồng, hướng dương... được bày rực rỡ ở các chợ, shop hoa cũng không có mấy khách mua. Khách thưa vắng, những xe hàng rong chở hoa vốn quen thuộc ở nhiều tuyến đường Hà Nội cũng giảm hẳn.

Loa kèn - Ảnh 1.

Loa kèn tại chợ hoa Quảng An được bán lẻ với giá 1.800 - 2.500 đồng/bông, thấp hơn năm ngoái một nửa giá. (Ảnh: Tường Vy).

Các sạp hoa cho biết ở làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm, giá hoa loa kèn cắt tại vườn chỉ hơn 1.000 đồng/bông đơn và dười 2.000 đồng/bông chùm. Với giá bán rẻ và sức mua thấp, trung bình cứ mỗi một sào hoa, người trồng sẽ thất thu khoảng 10 triệu đồng. May mắn là so với hoa cúc, hoa hồng thì loa kèn vẫn có thương lái hỏi mua, dù không nhiều.

Với tình hình dịch bệnh hiện giờ, mỗi ngày người nông dân ở đây chỉ cắt từ 1.000 - 1.500 bông. Ngoài bán tại chỗ, bỏ cho các chợ đầu mối, các shop hoa, một số người còn tự chở hoa đi bán lẻ.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.