Nha Trang: Tiếp tục tạm dừng tắm biển, cấm tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới

Chiều ngày 15/4, UBND TP Nha Trang - Khánh Hòa đã có thông báo về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động tắm biển và các hoạt động liên quan đến công viên bờ biển và trên mặt nước biển của TP Nha Trang.

Cụ thể UBND TP Nha Trang yên cầu các đơn vị, phòng ban thành phố và UBND các xã, phường tiếp tục áp dụng các biện pháp tạm dừng các hoạt động tắm biển, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, dịch vụ giải trí, ăn uống, điểm giữ xe, đặt dù ghế… trên toàn tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng kể từ 00 giờ ngày 16/4/2020 đến khi có thông báo mới.

Nha Trang: Tiếp tục tạm dừng tắm biển, cấm tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới - Ảnh 1.

TP Nha Trang tiếp tục cấm tắm biển và tập trung đông người. (Ảnh: Khải An)

Đồng thời duy trì lực lượng chức năng và tăng cường công tác kiểm tra các tổ liên ngành trên tuyến công viên bờ biển để kiểm tra và hướng dẫn người dân chấp hành các qui định về phòng, chống dịch Covid-19.

UBND TP Nha Trang cũng cho biết, từ ngày 7/3 đến ngày 7/4/2020, các tổ kiểm tra trên địa bàn thành phố đã nhắc nhở, cảnh cáo 1.149 trường hợp; xử phạt 21 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 143 triệu đồng.

Trong đó, 2 trường hợp không đeo khẩu trang phạt 600 ngàn đồng, 1 trường hợp tụ tập đông người tại công trình xây dựng phạt 7,5 triệu đồng. Có 18 trường hợp là người nước ngoài tụ tập ăn nhậu bị xử phạt 135 triệu đồng.

Ngoài ra, các quyết định xử phạt vượt thẩm quyền của xã, phường đã được chuyển thành phố tiếp tục xử lí.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý kiến nghị kéo dài thời gian cách li xã hội ở một số địa phương, trong đó có tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng đồng ý chia các tỉnh, thành thành ba nhóm: nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp.

Trong đó, nhóm nguy cơ cao gồm 12 tỉnh thành: Bắc Ninh, Bình Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Tây Ninh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16, cách li hội đến ngày 22/4 và có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng lây nhiễm chưa được kiểm soát.

Tuy thuộc nhóm nguy cơ cao, nhưng theo Thủ tướng, các địa phương cần quan tâm đến sản xuất, xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa phục vụ người dân.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.