Nhiều địa phương thực hiện triệt để đóng cửa các dịch vụ tại bãi biển

Mặc dù đã có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên tại các địa phương vẫn còn tình trạng tụ tập đông người khu vực bãi biển bất chấp dịch bệnh.
Nhiều địa phương thực hiện triệt để đóng cửa các dịch vụ tại bãi biển  - Ảnh 1.

Tình trạng đông người tắm biển, được ghi lại và đăng trên mạng xã hội. (Ảnh: Báo Bình Thuận).

Tại Bình Thuận, sáng 28/3, bãi biển Đồi Dương có đông người tắm biển như không có dịch. Việc này xuất phát từ quan niệm đi tắm biển phơi nắng có thể loại trừ hoặc phòng ngừa được Covid-19, và thời tiết đang bắt đầu vào mùa hè nóng bức.

Lãnh đạo Ban Quản lí Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành cho biết, hầu hết các bãi tắm hiện nay, người dân ra vào tắm biển rất đông, nhất là vào thời điểm từ 4h00 đến 7h00 sáng, còn buổi chiều từ 16h00 cho đến 18h00.

Theo Ban Quản lí Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành, biện pháp hạn chế bằng cách tạm đóng cửa bãi giữ xe, thời gian bắt đầu từ 28/3 - 15/4. Trong thời gian này, người dân vẫn có thể ra vào công viên vui chơi, tắm biển, nhưng phải tiếp xúc với nhau có khoảng cách và phải mang khẩu trang, ngoại trừ lúc xuống biển tắm.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Ninh Thuận trong sáng cùng ngày. Qua kiểm tra vẫn còn tình trạng tụ tập đông người tại khu vực bãi biển, quảng trường; vẫn còn một số quán ăn, quán cà phê mở cửa đón khách.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo dừng triệt để các hoạt động tụ tập đông người trên bãi biển. Cụ thể, đóng cửa các dịch vụ tắm nước ngọt, giữ xe, buôn bán hàng rong và không tụ tập đông người trên bãi biển.

Nhiều địa phương thực hiện triệt để đóng cửa các dịch vụ tại bãi biển  - Ảnh 3.

Bình Thuận đóng cửa bãi giữ xe gần bãi biển, hạn chế tụ tập đông người. (Ảnh: Báo Bình Thuận).

Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động, đặt biển báo hướng dẫn, vận động người dân không tụ tập đông người tại khu vực công cộng như bãi biển, quảng trường; khi cần thiết ra ngoài phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

Ngoài ra, thành lập các tổ trực thường xuyên tại các điểm có nguy cơ tập trung đông người để hướng dẫn, vận động nhân dân.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.