Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt

Kể từ 0h ngày 28/3 đến ngày 15/4 toàn bộ hệ thống xe buýt trên địa bàn Hà Nội dừng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều hành khách chưa nắm được thông tin này, họ vẫn ra điểm xe buýt đợi nhiều giờ để bắt xe.
Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 1.

Ngày 27/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe buýt kể từ 0h ngày 28/3 đến ngày 15/4 để ngăn ngừa tình trạng lây lan của dịch Covid-19. Trước đó một ngày, lưu lượng xe buýt hoạt động cũng đã giảm, điều này làm cho nhiều tuyến xe đông hơn thường lệ.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 2.

Trong sáng 28/3, toàn bộ hệ thống xe buýt công cộng trên địa bàn Hà Nội đã tạm dừng hoạt động. Nhiều hành khách vẫn chưa nắm được thông tin này, họ vẫn ra đứng đợi nhiều giờ ở các điểm dừng đón.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 3.

Một điểm đón xe buýt trên đường Phạm Hùng, hai người đàn ông với nhiều đồ đạc đợi đón xe buýt từ sáng nhưng không thấy xe nào chạy qua. Họ không để ý đến việc xe buýt tạm dừng hoạt động đến 15/4 để phòng dịch Covid-19. 

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 4.

Nhiều hành khách đợi lâu không có xe nên đành đi xe ôm.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 5.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 6.

Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội trong sáng nay vẫn có cảnh người dân ngồi đợi xe buýt.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 7.

Anh Lê Đình Nam (Lai Châu), làm công nhân xây dựng ở công trường khu vực Dương Nội (Hà Đông) sáng nay ra bắt xe buýt lên bến xe Mỹ Đình về quê nhưng đợi từ 6h đến 8h sáng không thấy có xe nào chạy qua.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 8.

Sau khi được thông báo là xe buýt đã ngừng chạy, anh Nam mới tìm cách khác để di chuyển về bến xe Mỹ Đình.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 9.

Sau khi đi bộ một đoạn đường khá xa dọc theo đường Tố Hữu (Hà Đông) anh Nam bắt xe ôm công nghệ.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 10.

Một điểm dừng đón khác trên đường Phạm Hùng, hai hành khách cũng ngồi đợi xe buýt hơn một giờ đồng hồ nhưng không gặp chiếc nào đi qua.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 11.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 12.

Họ liên tục được cánh xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ mời đi, ngồi quá lâu người đàn ông này liền đi bộ về bến xe Mỹ Đình với chiều dài khoảng hơn 2km.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 13.

Một phụ nữ khác đợi xe buýt trên đường Phạm Hùng.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 14.

Tại điểm chờ xe buýt trên đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 15.

Cánh xe ôm truyền thống, xe ôm công nghệ liên tục bắt được khách ở các điểm xe buýt.

Hà Nội: Nhiều hành khách ngẩn ngơ ngồi đợi hàng giờ ở trạm xe buýt - Ảnh 16.

Một người phụ nữ khác "tay xách nách mang" đứng đợi xe buýt nhanh BRT trên đường Tố Hữu.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.