Nhiều phố Hà Nội không bóng người sau khuyến cáo người dân ở nhà, đóng cửa hàng quán để phòng chống Covid-19

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng như khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi có việc thật sự cần thiết của Bộ Y tế, nhiều đường phố Hà Nội vốn đông đúc nay trở nên thông thoáng và vắng vẻ như trong dịp lễ.
Sau lệnh tạm thời đóng cửa, nhiều đường phố Hà Nội thông thoáng như ngày Tết - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đường Đinh Tiên Hoàng là trục đường lớn quanh Hồ Hoàn Kiếm hôm nay vắng vẻ hơn nhiều so với ngày thường.

Sau lệnh tạm thời đóng cửa, nhiều đường phố Hà Nội thông thoáng như ngày Tết - Ảnh 2.

Đoạn qua Hàm Cá Mập vốn ngày thường đông đúc nay cũng chỉ có vài xe trên đường.

Sau lệnh tạm thời đóng cửa, nhiều đường phố Hà Nội thông thoáng như ngày Tết - Ảnh 3.

Trên phố Hồ Hoàn Kiếm, các cửa hàng đóng cửa, tại thời điểm chúng tôi ghi nhận, đường phố không người qua lại.

Sau lệnh tạm thời đóng cửa, nhiều đường phố Hà Nội thông thoáng như ngày Tết - Ảnh 4.

Trên phố Hàng Bông, một con phố vốn đông người qua lại trong những ngày trước khi có dịch cũng trở nên vắng lặng.

Sau lệnh tạm thời đóng cửa, nhiều đường phố Hà Nội thông thoáng như ngày Tết - Ảnh 5.

Nhiều cửa hàng tại đường phố này tạm đóng cửa là một trong những lí do khiến lượng phương tiện lưu thông ở mức rất thấp.

Sau lệnh tạm thời đóng cửa, nhiều đường phố Hà Nội thông thoáng như ngày Tết - Ảnh 6.

Tại phố Hàng Đào, con phố có giá BĐS ở mức cao nhất TP HN vốn được biết đến là một khu buôn bán sầm uất nhưng cũng trở nên vắng vẻ sau khi Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ kinh doanh không cần thiết.

Sau lệnh tạm thời đóng cửa, nhiều đường phố Hà Nội thông thoáng như ngày Tết - Ảnh 7.

Phố Mã Mây ngày thường đông khách du lịch qua lại nay cũng trở nên thông thoáng.

Sau lệnh tạm thời đóng cửa, nhiều đường phố Hà Nội thông thoáng như ngày Tết - Ảnh 8.

Trên đường Lý Thái Tổ, mật độ phương tiện giao thông thấp hơn nhiều so với ngày thường.

Nhiều phố Hà Nội không bóng người sau khuyến cáo người dân ở nhà, đóng cửa hàng quán để phòng chống Covid-19 - Ảnh 9.

Góc phố Tạ Hiện - Hàng Bạc cũng vắng vẻ sau khi nhiều cửa hàng tạm ngừng hoạt động.

Sau lệnh tạm thời đóng cửa, nhiều đường phố Hà Nội thông thoáng như ngày Tết - Ảnh 9.

Đoạn đường Nguyễn Chí Thanh giao với đường Huỳnh Thúc Kháng thường bị ùn ứ vào giờ cao điểm nhưng hôm nay, 26/3, cũng thông thoáng.

Sau lệnh tạm thời đóng cửa, nhiều đường phố Hà Nội thông thoáng như ngày Tết - Ảnh 10.

Và trục đường Trần Duy Hưng hôm nay cũng có quang cảnh giống như những ngày nghỉ lễ dài trước đó.

 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.