Nhiều phố ở Hà Nội bạt ngàn phượng vĩ dù đây là cây hạn chế trồng trong đô thị

Với đặc tính giòn, dễ gãy, phượng vĩ dù cho bóng mát và cải thiện mĩ quan đô thị, song cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn trong mùa mưa bão.
Những tuyến phố ngập tràn phượng vĩ đôi có thể trở thành hiểm họa vào mùa mưa bão - Ảnh 1.

Là loại cây phát triển phân nhánh, tán lá rộng, phượng vĩ được trồng phổ biến tại các thành phố lớn ở nước ta với tác dụng tạo bóng râm che mát những ngày nắng nóng. Hoa phượng khi nở có màu đỏ tươi cũng giúp cải thiện cảnh quan của đô thị.

Những tuyến phố ngập tràn phượng vĩ đôi có thể trở thành hiểm họa vào mùa mưa bão - Ảnh 2.

Dạo quanh nhiều tuyến phố của Hà Nội, không khó để tìm ra những con đường ngập tràn phượng vĩ được trồng hai bên.

Những tuyến phố ngập tràn phượng vĩ đôi có thể trở thành hiểm họa vào mùa mưa bão - Ảnh 3.

Cả đoạn đường Nguyễn Ngọc Vũ (Thanh Xuân) bên bờ sông Tô Lịch được trồng rất nhiều cây phượng với thân cây khá lớn.

Những tuyến phố ngập tràn phượng vĩ đôi có thể trở thành hiểm họa vào mùa mưa bão - Ảnh 4.

Tuy nhiên, đây không phải loại cây có tuổi thọ cao. Phượng vĩ rất nhanh già đi và thân cây dễ bị mục nát, do đó tiềm ẩn các nguy cơ đổ gãy trong mùa mưa bão.

Những tuyến phố ngập tràn phượng vĩ đôi có thể trở thành hiểm họa vào mùa mưa bão - Ảnh 5.

Sáng qua 26/5 đã xảy ra tai nạn đáng tiếc, cây phượng được trồng trong trường THCS Bạch Đằng, TP HCM bị bật gốc, ngã xuống và đè lên nhiều học sinh. Hậu quả nhiều em bị thương và 1 trường hợp tử vong.

Những tuyến phố ngập tràn phượng vĩ đôi có thể trở thành hiểm họa vào mùa mưa bão - Ảnh 6.

Báo Nông nghiệp Việt Nam dẫn lời đại diện Sở Xây dựng TP HCM cho biết, cây phượng là loại cây nằm trong danh mục hạn chế trong khu vực đô thị, nhất là những cây phượng có đường kín trên 30 cm. Song ở Hà Nội hay TP HCM, loại cây này vẫn được trồng phổ biến ở những nơi đông người qua lại.

Những tuyến phố ngập tràn phượng vĩ đôi có thể trở thành hiểm họa vào mùa mưa bão - Ảnh 7.

Một cây phượng lớn trong khuôn viên ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Những tuyến phố ngập tràn phượng vĩ đôi có thể trở thành hiểm họa vào mùa mưa bão - Ảnh 8.

Với đặc tính thân giòn, dễ gãy, chỉ cần một cơn mưa lớn, lốc hoặc bão sẽ dẫn việc cây phượng bật gốc, gây ra những tai nạn bất ngờ.

Những tuyến phố ngập tràn phượng vĩ đôi có thể trở thành hiểm họa vào mùa mưa bão - Ảnh 9.

Trên đường Thanh Niên, hàng dài phượng vĩ được trồng hai bên đường. Đường Thanh Niên là nơi có nhiều phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm.

Những tuyến phố ngập tràn phượng vĩ đôi có thể trở thành hiểm họa vào mùa mưa bão - Ảnh 10.

Những tuyến phố ngập tràn phượng vĩ đôi có thể trở thành hiểm họa vào mùa mưa bão - Ảnh 11.

Ở Hà Nội, có khá nhiều cây phượng có đường kính trên 30 cm.

 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.