Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới

19 bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã lan rộng và làm đảo lộn nhịp sống ở nhiều nơi trên khắp thế giới.
Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Tính đến sáng 25/2, theo Worldometer, tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu đã lên tới 80.150, số người tử vong chạm mốc 2.700 và số ca bình phục là 27.592. Khởi nguồn từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), virus corona đã lây lan khắp thế giới và biến ít nhất 4 nơi khác thành những ổ dịch.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Trung Quốc vẫn là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất với 77.659 trường hợp. Nhiều thành phố ở nước này đã bị phong tỏa để tránh nguy cơ lây nhiễm. Trong ảnh, những công nhân đang dựng rào để ngăn người ngoài đến Vũ Hán và ngược lại vào 23/2. Sau đó một ngày, chính quyền thông báo nới lỏng lệnh cấm đi lại. Dù vậy, thông báo này đã bị rút lại ngay sau đó khoảng một giờ vì "chưa có sự phê duyệt".

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Khẩu trang dường như đã trở thành "vật bất ly thân" với những người Trung Quốc. Phóng viên Kevin Frayer của Getty Images chụp lại bức ảnh người dân ở Bắc Kinh đi làm trong giờ cao điểm với chiếc khẩu trang để ngăn lây nhiễm virus corona.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 4.

Nhiều khu dân cư chịu cảnh phong tỏa từ chính quyền. Các biện pháp được đặt ra gồm lập trạm kiểm soát, hàng rào, đo thân nhiệt ở các cửa ra vào. Người bên ngoài không được phép tự ý vào khu dân cư nếu chưa đăng ký. Trong ảnh, cánh cửa ở một khu dân cư tại Bắc Kinh bị khóa chặt vì lệnh cấm.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 5.

Sau Trung Quốc, Hàn Quốc hiện là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới với 893 ca nhiễm và 8 trường hợp tử vong. Con số này chưa có dấu hiệu giảm mà đang tăng rất nhanh. Trong ảnh, một nhân viên y tế đang khử trùng nhà ga ở Seoul.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 6.

Thư viện Seoul Metropolitan đã đóng cửa vào 24/2 sau khi Hàn Quốc nâng báo động lên mức cao nhất. Tổng cộng 24 thư viện, bảo tàng lịch sử ở quốc gia này đã bị đóng cửa để tránh nguy cơ lây nhiễm virus.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 7.

Nhiều cửa hàng trong các trung tâm thương mại lớn khắp Hàn Quốc đã phải đóng cửa.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 8.

Chỉ sau thời gian ngắn, các ca lây nhiễm virus corona tăng nhanh ở Hàn Quốc. Tại ổ dịch Daegu (Hàn Quốc), nhịp sống trùng lại, phố xá vắng bóng người. Vì lo ngại thành phố trở thành Vũ Hán thứ 2, nhiều người dân Daegu không dám ra đường. Các cửa tiệm, nhà hàng rơi vào tình trạng ế khách.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 9.

Chiếc du thuyền hạng sang Diamond Princess chuyên chở hơn 3.700 người đã trở thành "ổ dịch di động" lớn nhất thế giới. Du thuyền này bị cách ly ở cảng Yokohama (Nhật Bản) từ 5/2 và hết hạn cách ly vào 19/2. Tổng cộng có 691 ca nhiễm virus corona trên du thuyền này. Sau khi rời tàu vì hết hạn cách ly, một số hành khách bị phát hiện dương tính với virus corona.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 10.

Các sinh viên phải đeo mặt nạ tại một điểm thi trong kỳ tuyển sinh đại học quốc gia ở Tokyo (Nhật Bản) vào 25/2.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 11.

Việc tập trung ở các điểm đông người cần bị hạn chế để tránh tình trạng lây nhiễm virus. Tuy nhiên, các fan bóng đá vẫn đến sân để cổ vũ cho câu lạc bộ mình yêu thích. Trong ảnh, những chiếc khẩu trang xuất hiện dày đặc trên khán đài ở một trận đấu tại J-League.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 12.

Italy đã có tổng cộng 231 ca nhiễm và 7 người chết. Hầu hết trường hợp nhiễm bệnh ở Italy là tại Lombardy, một khu vực giàu có phía bắc của đất nước. Ca nhiễm đầu tiên là một người đàn ông 38 tuổi. Chính quyền gọi người này là "bệnh nhân số 1".

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 13.

Các dãy bàn ăn trống trơn là hình ảnh dễ thấy ở một Milan (Italy) từng rất sầm uất.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 14.

Người dân đã mua gần hết nhu yếu phẩm cần thiết trong những ngày dịch khiến các quầy hàng ở siêu thị hầu như không còn đồ.

Nhịp sống buồn ở những ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới - Ảnh 15.

Nhà thờ chính tòa Milano (Milan) đã không còn hình ảnh khách ghé thăm đông nghẹt.

'Tôi e ngại khi nói mình là khách du lịch đến từ Hàn Quốc'. Nhiều khách du lịch đến từ Hàn Quốc cho biết họ cảm thấy an toàn khi đến tham quan Việt Nam trong mùa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.