Thông tin mới nhất về dịch corona (Covid-19) sáng 25/2: Ca nhiễm cuối cùng ở Việt Nam âm tính lần hai, sắp được ra viện

Thông tin mới nhất về dịch corona (Covid-19) tại Việt Nam và thế giới sáng 25/2.

Thông tin mới nhất về dịch corona trên thế giới

Tính tới 7h00 sáng hôm nay 25/2, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới là: 79.774 người, trong đó có 2.666 người tử vong. Cụ thể các ca tử vong như sau: Lục địa Trung Quốc: 2.592 người, Hồng Kông: 2 ngườ, Đài Loan: 1 người, Phillippines: 1 người, Nhật Bản: 1 người, Pháp: 1 người, Iran: 50 người, Tàu Diamond Princess: 3 người, Hàn Quốc: 8 người, Italy: 7 người.

Như vậy, so với 18h15 tối qua, số ca nhiễm Covid-19 mới trên thế giới đã tăng thêm 285 ca, và có thêm 3 ca tử vong. 

Đáng chú ý, hiện Oman đã ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại nước này, là 2 người phụ nữ đã từng tới Iran, tình trạng 2 bệnh nhân đều ổn định. Như vậy đã có tổng cộng 37 đất nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19, trong đó có 9 đất nước đã có người tử vong vì Covid-19.

Nhật Bản ghi nhận thêm 13 trường hợp nhiễm mới và Italy thêm 2 ca tử vong.

Mặc dù tổng số ca nhiễm mới ở các đất nước và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc đang tăng khá nhanh nhưng nhìn chung tổng số ca nhiễm mới trên thế giới đang có xu hướng giảm đi, từ trung bình mỗi ngày hơn 2000 ca nhiễm mới (những ngày giữa tháng 2) xuống còn trung bình 925 ca nhiễm mới mỗi ngày (4 ngày gần đây).

Tổng số ca hồi phục trên thế giới là 22.634 trường hợp.

Thông tin mới nhất về dịch corona (Covid-19) sáng 25/2: Ca nhiễm cuối cùng ở Việt Nam âm tính lần hai, sắp được ra viện - Ảnh 1.

Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới.

Thông tin mới nhất về dịch corona tại Việt Nam     

Đã sang ngày thứ 12 nước ta không có thêm một ca nhiễm Covid-19 mới nào, toàn bộ 16 người nhiễm Covid-19 đều đã âm tính, trong đó 15 người đã được xuất viện.

Cụ thể 16 trường hợp nhiễm như sau: 2 cha con người Trung Quốc; 6 người Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về; 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 (còn 1 người chưa xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

Tính tới 6h30 tối hôm qua, tổng số ca xét nghiệm âm tính với Covid-19 ở nước ta đã tăng lên 1.279 trường hợp.

Thông tin mới nhất về dịch corona (Covid-19) sáng 25/2: Ca nhiễm cuối cùng ở Việt Nam âm tính lần hai, sắp được ra viện - Ảnh 2.

Biểu đồ diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới từ ngày 1/2 đến 22h00 ngày 24/2.

Trường hợp dương tính Covid-19 cuối cùng ở Vĩnh Phúc đã có kết quả hai lần âm tính

Ngày 24/2, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, trường hợp mắc Covid-19 đang được điều trị tại Vĩnh Phúc đã có hai lần kết quả âm tính. Với kết quả này, bệnh nhân sắp được ra viện.

Phố Tây Hà Nội đông đúc trở lại như chưa hề có Covid-19

Ít ngày trở lại đây, phố Tạ Hiện (Hà Nội) đã đông đúc trở lại. Các nhà hàng kín chỗ từ chiều muộn tới đêm khuya sau hơn 1 tháng "im ắng" vì nỗi lo dịch Covid-19.

WHO lí giải số ca nhiễm mới Covid-19 ở Trung Quốc giảm đột biến 

Đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi tới tâm dịch Vũ Hán điều tra đã lí giải những thắc mắc liên quan đến số liệu các ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) ở Trung Quốc.

Vì sao 20 người Hàn Quốc đến Đà Nẵng sẽ được cách li ở khách sạn?

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, 20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan sẽ được cách li tại khách sạn Sông Hàn (đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu).

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, đến nay tình hình sức khỏe của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc vẫn ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Việt Nam sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân là +82 106 315 6618, trực 24/24, sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cũng công bố số điện thoại hỗ trợ là +82 103 248 6886 để người lao động Việt Nam có thể liên hệ khi cần sự trợ giúp.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.