Nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ của người Việt ngày càng tăng

Ngành phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) trên thế giới nói chung và ở Đông Á, trong đó có Việt Nam nói riêng đang phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Số lượng cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tăng nhanh

Theo số liệu thống kê từ Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam (VSAPS), năm 2019 Việt Nam có hơn 20 bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân, 31 khoa tạo hình thẩm mỹ trong các bệnh viện, 320 phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân, 479 phòng khám da liễu có thực hiện kỹ thuật thẩm mỹ cùng hàng ngàn cơ sở chăm sóc da ngoài sự quản lý của ngành y tế. 

Số lượng các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân đã gia tăng nhanh chóng theo thời gian đặc biệt tại TP HCM - nơi có nhiều cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ nhất cả nước.

Theo Phòng Quản lí dịch vụ y tế, Sở Y tế TP HCM, các cơ sở thẩm mỹ có nhiều dịch vụ đa dạng như: Làm đẹp, chăm sóc da, spa, làm phun xăm... 

Năm 2020, TP HCM hiện có 15 bệnh viện thẩm mỹ, 10 bệnh viện đa khoa có khoa/đơn vị thẩm mỹ, 186 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và có 16 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ xăm, phun thêu có gửi thông báo đủ điều kiện về Sở Y tế theo quy định đã được đăng tải trên cổng thông tin của Sở Y tế.

Tuy nhiên những con số trên chỉ phản ánh phần nào thực trạng. Thông tin từ Hà Nội Mới, thực tế qua kiểm tra của phòng Quản lý dịch vụ y tế, Sở Y tế TP HCM, tháng 9/2020, ngoài 1.398 cơ sở chăm sóc da, cơ sở thẩm mỹ, spa thuộc diện quản lí, có nhiều cơ sở quảng cáo tràn lan không đếm xuể, người dân dễ dàng tìm đến và thực hiện dịch vụ thẩm mỹ.

Người quan tâm và tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam ngày càng nhiều

Trong ngành công nghiệp "dao kéo", nâng ngực và hút mỡ là hai phương phức được thực hiện nhiều, với mức độ khó cao, nhu cầu của người làm đẹp lớn.

Theo một khảo sát tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình hàm mặt của Bệnh viện 108, trong 5 năm từ 2005 - 2010, có khoảng 600 phụ nữ đã được phẫu thuật vòng một tại đây, trung bình 120 phụ nữ được nâng ngực một năm.

Trong Hội thảo khoa học "An toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ" tháng 12 năm 2019 giữa một bệnh viện thẩm mỹ phối hợp thực hiện với Bệnh viện Nhân dân 115, các chuyên gia thống kê chỉ tính riêng ở TP HCM, mỗi năm số người thực hiện dịch vụ thẩm mĩ các loại vào khoảng 250.000 người. 

Trong đó có 100.000 người phẫu thuật thẩm mỹ, độ tuổi trung bình làm thẩm mỹ 25 - 35 tuổi, tuy nhiên hiện nay độ tuổi này ngày càng trở nên trẻ hoá vào khoảng 18-19 tuổi.

Theo Tiền Phong, năm 2019, bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện 1000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có khoảng 650 phụ nữ phẫu thuật nâng ngực từ độ tuổi 25 - 35 tuổi, kế đến là nhóm 35-50 và số ít trên 60 tuổi.

Người tiêu dùng nên thận trọng trước khi làm đẹp

Nhu cầu phẫu thuật thẩm mĩ của người Việt Nam ngày càng tăng theo thời gian - Ảnh 1.

Trước khi thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ, người dân nên tìm hiểu kĩ các thông tin liên quan về cơ sở và bác sĩ thực hiện. (Ảnh minh họa: Dân trí).

Theo báo cáo của Thanh tra Sở Y tế TP HCM trong 9 tháng đầu năm, UBND thành phố và Sở Y tế đã ban hành 7 quyết định xử lí vi phạm hành chính đối với các cơ sở không phép trong lĩnh vực thẩm mỹ viện, chăm sóc da, spa, phẫu thuật thẩm mỹtrên địa thành phố, với số tiền xử phạt hơn 728 triệu đồng.

Các lỗi xử phạt tại các cơ sở này bao gồm: Hành vi thuê chứng chỉ để hành nghề, không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động, sửa chữa hồ sơ làm sai lệch thông tin về khám chữa bệnh, quảng cáo dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh...

Phẫu thuật ngực chiếm tỉ lệ phần trăm lớn trong những ca phẫu thuật thẩm mỹ của phái đẹp và có quy trình thực hiện tương đối phức tạp. 

Phẫu thuật ngực sẽ có kết quả khá rủi ro nếu bác sĩ không có tay nghề cao hoặc không có kinh nghiệm đủ vững chắc để xử lí nếu có tình huống bất chợt phát sinh. Đã có nhiều trường hợp thương tâm xảy ra, bệnh nhân tử vong do sốc thuốc mê, sốc phản vệ chất lạ tiêm vào người hay thậm chí là tắc mạch phổi…

Vì vậy, khi tìm đến các cơ sở làm đẹp, đặc biệt là với những phẫu thuật phức tạp, người dân nên tìm hiểu thông tin rõ ràng, cẩn thận chọn lọc các cơ sở uy tín đã được cấp phép hoạt động, đạt chuẩn y tế an toàn.  

 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.