Những 'bóng hồng' trong đường dây ma túy của ông trùm Văn Kính Dương

Ngoài Ngọc Miu, còn có 3 "bóng hồng" khác tham gia giúp sức tích cực cho "ông trùm" ở những vai trò, giai đoạn khác nhau, tùy vào khả năng.

Từ ngày 7-9/5, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, đưa "ông trùm" ma túy Văn Kính Dương (39 tuổi, còn gọi là Hoàng "béo", quê Hà Nội) ra xét xử. Dương bị truy tố về 5 tội: Sản xuất trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Những bóng hồng trong đường dây ma túy của ông trùm Văn Kính Dương - Ảnh 1.

Văn Kính Dương (áo thun trắng). (Ảnh: Ngự Kỳ).

Liên quan vụ án, Vũ Hoàng Anh Ngọc (hotgirl Ngọc Miu, 25 tuổi) bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Ngoài Ngọc, còn có 3 "bóng hồng" khác tham gia giúp sức tích cực cho "ông trùm" ở những vai trò, giai đoạn khác nhau; tùy vào khả năng, nhan sắc của mỗi người.

Người tình có một con chung với "ông trùm"

Năm 2014, Ngọc sống như vợ chồng với Dương dù biết anh ta đã có gia đình. Hai người sau đó có với nhau một con chung sinh năm 2015, tính đến nay đã được 4 tuổi.

Trong thời gian quen Dương, Ngọc thuê căn hộ cao cấp tại quận 7 ở cùng Lê Hương Giang (31 tuổi, quê Hà Nội). Đây là nơi Giang nhận thuốc lắc rồi giao cho khách của ông "trùm".

Đến tháng 9/2016, nghi ngờ Giang bị công an theo dõi, Dương yêu cầu hai người phụ nữ phải chuyển chỗ ở. Ngày 19/10/2016, Ngọc chuyển đến căn hộ ở Hùng Vương Plaza (quận 5) sinh sống.

Những bóng hồng trong đường dây ma túy của ông trùm Văn Kính Dương - Ảnh 2.

Vũ Hoàng Anh Ngọc. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Khoảng 10h ngày 6/4/2017, sau khi một đàn em bị bắt tại Hải Phòng, Dương gọi cho Ngọc kêu Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi, quê Hà Nội) đem ma túy đến chỗ khác giấu. Ngọc sau đó bảo Huyền mang "hàng" về nhà nhưng cô này không đồng ý.

Do quen biết với một khách sạn ở quận 10, Ngọc gọi điện đến đặt phòng rồi chở Huyền đến đó. Một ngày sau, người đẹp gốc Hải Phòng bị bắt tại khách sạn, công an thu giữ 7 gói cà phê chứa 3.513 viên thuốc lắc, trong đó khối lượng ma túy ở thể rắn là hơn 800 gr.

Tại tòa, Ngọc phủ nhận cáo buộc, khẳng định bản thân không biết về đường dây này. Bởi, cô và người tình hiếm khi chia sẻ chuyện công việc với nhau. Cô này cũng cho rằng không biết Huyền để ma túy trong nhà mình, việc chở Huyền đến khách sạn ở quận 10 là để cho người phụ nữ cất túi đồ.

Bên cạnh đó, "ông trùm" ma túy cũng một mực cho rằng người tình không hề biết việc buôn bán ma túy của anh ta và cũng không hỏi đến.

Những bóng hồng trong đường dây ma túy của ông trùm Văn Kính Dương - Ảnh 3.

Ngọc bật khóc khi VKS đề nghị án. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Thế nhưng, chủ tọa chỉ ra lời khai trước đó Ngọc nói rằng: "Tôi nghe Huyền nói gói để trong phòng của Giang là thuốc lắc nên tôi biết. Do nể tình bạn bè chị em nên tôi cho Huyền để thuốc lắc ở đó".

Bản tự khai của Lê Hương Giang cũng thể hiện: "Có lần Ngọc hỏi có phải Dương đang mua bán ma túy không? Tôi không nói. Ngọc bảo chị đừng giấu em, em hỏi mọi người, biết hết rồi".

Giải thích việc này, Ngọc nói rằng do lúc đó hoảng loạn, muốn được tại ngoại để về với con nên khai theo điều tra viên.

Trợ thủ buôn hàng trắng cho đầu nậu "khủng"

Là bị cáo nữ duy nhất bị đề nghị án tử, Lê Hương Giang (31 tuổi) được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho Dương trong việc buôn bán hàng trắng.

Theo cáo trạng, Giang biết Dương vào năm 2012 thông qua một người bạn. Sau đó, theo lệnh "ông trùm", cô đến ở và nhận "hàng" tại nhà Ngọc Miu.

Những bóng hồng trong đường dây ma túy của ông trùm Văn Kính Dương - Ảnh 4.

Lê Hương Giang. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 9/2016, Giang trực tiếp đi giao và nhận tiền bán thuốc lắc cho Dương. Nghi Giang bị công an theo dõi, Dương điều người đẹp ra Hà Nội. Tổng cộng, bị cáo đã giao hơn 17.500 viên thuốc lắc cho Nguyễn Thị Thái Hằng (bà U) ở Hải Phòng và TP HCM.

Cáo trạng qui kết Giang chịu trách nhiệm với 24.121 gram (hơn 15.000 viên), và 25 kg bột ma túy trong vali màu xanh mà bị cáo đã giao nộp.

Tại tòa, Giang khai chỉ "vô tình" giao giúp Dương số hàng mà không biết đó là chất cấm. Luật sư bào chữa cho bị cáo này cũng rằng chiếc vali Giang nhận từ Dương được khóa kĩ bằng 2 lớp, người phụ nữ không hề có chìa khóa.

"Giang chỉ cất giữ vali, khi đến cơ quan điều tra, Giang tự giao nộp. Sau đó cô mới biết trong vali chứa ma túy", luật sư nêu.

Người đẹp giao ma túy và quản lí tiền "đen"

Là bạn học phổ thông và gặp lại Giang ở Sài Gòn, Nguyễn Thu Huyền bắt đầu tham gia đường dây vào tháng 10/2016. Đến tháng 1/2017, Dương nhờ Huyền đi thu tiền bán ma túy thay Giang, giao cho cô cất giữ và trả tiền công cho đồng phạm.

Huyền từng nhận khoảng 500 viên thuốc lắc từ Dương mang lên nhà Ngọc Miu cất giấu rồi đem bán cho khách của "ông trùm". Cô này cũng có 2 lần nhận ma túy từ Quân, tổng cộng 1.000 viên, mang lên nhà Ngọc cất và khi Dương điện thoại thì đem bán.

Cũng bác cáo buộc, Huyền khai tại tòa mối quan hệ với Dương chỉ là anh em xã hội. Dương nhờ cô thu tiền bán quần áo ở ngoài khi bận chứ bị cáo không hề biết tiền đó là từ việc bán hàng cấm.

Những bóng hồng trong đường dây ma túy của ông trùm Văn Kính Dương - Ảnh 5.

Nguyễn Thu Huyền. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Về số ma túy bị thu giữ tại khách sạn ở quận 10, Huyền khai ngày 6/4/2017, khi Dương yêu cầu đem túi hàng trong phòng của Giang về nhà, Huyền đã từ chối vì không biết bên trong chứa gì. Sau đó, Ngọc Miu thuê khách sạn cho Huyền để cất túi hàng này. Đến tháng 3/2017, bị cáo mới biết đó là ma túy.

Tuy nhiên, bản lời khai tại cơ quan điều tra của Huyền được chủ tọa công bố trước tòa có đoạn: "Trước đó tôi có nghe Dương gọi điện thoại nói Mang bị bắt rồi. Một lúc sau Ngọc gọi nói tôi mang về nhà cất thì tôi nói đồ này không đem về nhà của tôi được".

Đánh giá đủ căn cứ để buộc tội bị cáo về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Huyền mức án chung thân.

Cánh tay đắc lực tại Hải Phòng

Là nữ bị cáo cuối cùng trong đường dây bị đưa ra xét xử, Phạm Thị Thu Huyền (31 tuổi, quê Hà Nội) cũng bị đề nghị mức án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Những bóng hồng trong đường dây ma túy của ông trùm Văn Kính Dương - Ảnh 6.

Phạm Thị Thu Huyền. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Theo cáo trạng, thông qua quan hệ xã hội, Huyền quen biết Đào Thị Tô Ly là người mua bán ma túy tại Hải Phòng. Đầu tháng 3/2017, cô này tham gia vào đường dây. Sau khi thỏa thuận, Huyền phụ trách nhận ma túy của Dương chuyển từ TP HCM ra Hải Phòng rồi bán lại cho hai đối tượng tên Long và Triệu (không rõ lai lịch).

Theo đó, Huyền được Ly trả công 3 triệu đồng/1.000 viên, tổng cộng cô này nhận đã 3 lần bán ma túy giúp Ly.

Được nói lời sau cùng, Huyền thừa nhận hàng vi của mình là sai trái. "Bị cáo xin HĐXX khoan hồng, cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ để sớm về chăm sóc con nhỏ", cô bật khóc.

Kết quả điều tra xác định, đường dây của Duơng đã điều chế thành công 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom, phần còn lại chúng mang đi chế biến thành 500.000 viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê.

Trước đó, sau khi công bố bản luận tội các bị cáo, VKS đã đề nghị mức án tử hình đối với Văn Kính Dương về các tội: Sản xuất trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Bị quy kết giúp sức tích cực cho Dương, các bị các Lê Văn Mang (32 tuổi), Phạm Bảo Quân (36 tuổi), Nguyễn Đức Kỳ Nam (51 tuổi), Nguyễn Đắc Huy (31 tuổi), Lê Hương Giang (31 tuổi) cũng bị đề nghị mức án tử hình.

Liên quan vụ án, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền (cùng 31 tuổi), Nguyễn Bá Thành (45 tuổi) đều bị đề nghị mức án chung thân. Riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc (hotgirl Ngọc Miu, 25 tuổi) do được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và đang nuôi con nhỏ nên bị đề nghị mức án 20 năm tù.

HĐXX sẽ tuyên án vào 14h chiều 14/5.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.