Những điều nên biết khi đến vui chơi ở Thiên đường Bảo Sơn

Công viên Thiên đường Bảo Sơn có chò trơi gì, giá thăm quan thế nào, di chuyển tới đây bằng cách nào... là những điều du khách nên tham khảo.

so do cv

Sơ đồ các khu vui chơi của Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Xem gì, chơi gì ở Thiên đường Bảo Sơn?

Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn là tổ hợp vui chơi, giải trí, sự kiện và nghỉ dưỡng tọa lạc tại xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội). Nơi đây cách Trung tâm hội nghị Quốc gia 6km, dọc theo Đại lộ Thăng Long và cách siêu thị BigC Thăng Long khoảng hơn 8km, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 17km nên khá thuận lợi để di chuyển. 

7

Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn nằm ở đại bàn xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội).

Đây là một điểm đến du lịch được giới trẻ, các gia đình lựa chọn để vui chơi cuối tuần và mỗi dịp hè đến với không gian rộng cùng đa dạng các trò chơi và cảnh quan sinh động.

Theo đại diện Phòng Kinh doanh của Công viên Thiên đường Bảo Sơn, mỗi năm nơi đây đón tiếp hàng trăm nghìn lượt khách đến thăm quan và vui chơi giải trí.

Trong hai năm qua, Công viên Thiên đường Bảo Sơn đã đưa vào hoạt động nhiều hạng mục mới như: Tổ hợp vui chơi giải trí Safari, Phim trường kì quan thế giới, Nhà hàng Hobbit, các trò chơi cảm giác mạnh, các lễ hội văn hóa đặc sắc thu hút phục vụ được các nhu cầu vui chơi, ẩm thực của du khách ở các lứa tuổi.

bao son 6

Hình ảnh diễn viên Bảo Hân (ngoài cùng bên trái, vai Ánh Dương trong phim Về nhà đi con) cùng bạn bè tới Thiên đường Bảo Sơn thăm quan.

Đầu năm nay, công viên đã đưa vào hoạt động khu phim trường Dream Land mô phỏng những kì quan kì vĩ trên thế giới. Phim trường Kì quan thế thới tại Thiên đường Bảo Sơn là một thế giới thu nhỏ, mô phỏng các kì quan nổi tiếng, các danh thắng trên thế giới. 

Tất cả được chia thành 5 khu chính gồm: Đền Tajimahan Ấn Độ, Đài phun nước và Garden by the Bay của Singapore, Khu làng Beuvron Pháp, Làng Hobbiton New Zealand và Nhà trên cây Mexico.

Nhằm tạo nên một không gian vui chơi giải trí đa năng, công viên thường xuyên tổ chức các lễ hội văn hóa, chương trình nghệ thuật, carnival đường phố với nhiều chủ đề khác nhau. Tiêu biểu như Lễ hội Latino, Lễ hội Hawaii Party, Lễ hội Cướp biển, Lễ hội Súng nước, Light Music Festival, Lễ hội thổ dân…

2

Chương trình biểu diễn đường phố theo tích truyện "Aladdin và Cây đèn thần".

Mùa hè 2019, với chủ đề Aladdin World, Thiên Đường Bảo Sơn lại tổ chức chương trình diễu hành Carnival đường phố và xiếc nhạc kịch Aladdin và Cây đèn thần tại sân khấu lâu đài Ba Tư.

Mùa hè cũng là thời điểm nắng nóng, Công viên đã trang bị hệ thống quạt phun sương, hệ thống quạt khổng lồ khắp các  đường tham quan. Cùng với đó, các cụm cây xanh và bãi cỏ xanh mướt cũng giúp du khách có những trải nghiệm lí thú hơn.

Vào Thiên đường Bảo Sơn chơi hết bao nhiêu tiền?

Một trong những điều quan tâm nhất của mỗi du khách đó là giá vé. Giá vé công viên vào dịp hè 2019 được qui định cụ thể như sau: 

bao son 3

bao son 4

Chính sách giá vé trọn gói (chỉ áp dụng cho 2 tháng nghỉ hè 6 và 7) bao gồm tất cả các hoạt động tham quan, chơi không giới hạn hơn 20 trò chơi, vui chơi công viên nước… sẽ giúp du khách tiết kiệm lên đến 80% kinh phí dành cho vé tham quan.

Ngoài ra, giá vé sau 16h cũng được áp dụng cho dịp hè này nhằm ưu ái cho những du khách sống tại Hà Nội và muốn vui chơi vào khung giờ mát mẻ chiều tối.

Công viên cũng có bãi đỗ xe ô tô rộng hàng nghìn mét vuông ngay đối diện cổng chính, bãi đỗ xe máy được bố trí ngay cạnh đó.  

Sinh viên, trẻ em có được giảm giá vào Thiên đường Bảo Sơn?

Trẻ em cao dưới 90cm sẽ được miễn phí hoàn toàn giá vé vào công viên.

1

Các em thiếu nhi được cha mẹ đưa đến đây thăm quan vào mỗi dịp hè và lưu lại hình ảnh làm kỉ niệm.

Nếu các khách đoàn thông thường khác đi từ 20 người trở lên sẽ được chiết khấu giá vé là 5%, riêng đối với học sinh sinh viên (HSSV) sẽ được chiết khấu gấp đôi là 10% trong 2 tháng nghỉ hè này.

Hiện tại, công viên có 21 trò chơi đang hoạt động bao gồm các trò chơi cho người lớn và trẻ em. Trong số đó có nhiều trò chơi cảm giác mạnh, lần đầu tiên có tại Việt Nam như Vượt long môn, Bay giữa ngân hà...

Năm 2019, công viên đang trong quá trình hoàn thiện hai trò chơi cảm giác mạnh như: Cao tốc khứ hồi và rạp chiếu phim bay, dự kiến khai trương vào tháng 9 năm nay.

Với diện tích khoảng 20ha, Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn là công viên chủ đề lớn nhất Hà Nội, tổng hợp cả công viên trò chơi, công viên nước, công viên cây xanh, safari, thủy cung. Đây là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống với làng nghề, phố cổ cùng nhiều hoạt động nghệ thuật như múa rối nước, biểu diễn dân ca... 

Nằm giữa công viên là công viên nước rộng lớn với khu bể bơi cho trẻ em, bể bơi cho người lớn kết hợp trượt máng nước, trượt ống nước cao tốc. Khu bể bơi của trẻ em cũng có riêng các trò chơi vô cùng thu hút các bé: Cầu trượt nước, trượt ống nước trẻ em… 

Mùa hè đến không thể thiếu được bể bơi với làn nước trong xanh mát lành. Khu công viên nước có thể phục vụ cùng lúc lên đến cả nghìn du khách vui chơi tắm mát.

Đặc biệt, việc đảm bảo an toàn cho du khách khi đến vui chơi công viên nước là điều vô cùng quan trọng được công viên lưu ý hàng đầu mỗi dịp hè đến. Hàng năm, công viên tuyển hàng trăm nhân viên cứu hộ bể bơi có trình độ chuyên môn cao, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các trường thể dục thể thao để đảm bảo an toàn cho du khách.

Với mong muốn tạo bứt phá về diện mạo, nâng cao chất lượng khu vui chơi, giải trí xứng tầm một công viên hiện đại ngang tầm quốc tế. Mục tiêu hướng đến của công viên là làm hài lòng du khách luôn là kim chỉ nam hoạt động của công viên. 

Công viên luôn mong muốn, mỗi dịp nghỉ ngơi của bản thân và gia đình, du khách luôn nghĩ đến Thiên Đường Bảo Sơn là lựa chọn hàng đầu. Công viên sẽ không ngừng đổi mới, phát triển, nâng tầm chất lượng để mang đến cho du khách những kì nghỉ ấn tượng nhất suốt 4 mùa.

Xe buýt đi qua Thiên đường bảo Sơn 

bus

Tuyến bus 19 Trần Khánh Dư – Công viên Thiên Đường Bảo Sơn:

Tuyến đường: BĐX Trần Khánh Dư – Trần Khánh Dư (đường dưới) – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô – Trần Khánh Dư (đường trên) – Nguyễn Khoái – Dốc Vĩnh Tuy – Vĩnh Tuy – Minh Khai – Đại La – Ngã tư Vọng – Trường Chinh – Đường Láng – Quay đầu tại đối diện số nhà 124 đường Láng – Đường Láng – Ngã Tư Sở – Nguyễn Trãi – Trần Phú (Hà Đông) – Quang Trung (Hà Đông) – Chu Văn An (Hà Đông) – Vạn Phúc (Hà Đông) – Tố Hữu – Lê Trọng Tấn (Hà Đông) – Công viên Thiên Đường Bảo Sơn (bãi đỗ xe CV Thiên Đường Bảo Sơn).

Tần suất: 15 - 20 phút/lượt xe. Giá vé: 7000 đồng/lượt.

Tuyến bus 71 : Bến Xe Mỹ Đình – Phạm Hùng – Đường Mễ Trì – Đại lộ Thăng Long – Quốc lộ 21 – Chùa Thông – Bến xe Sơn Tây (Xuống điểm bus KCN An Khánh)- 20p/ chuyến.

Tuyến xe bus 74: Xuân Khanh (Sơn Tây) – BX Mỹ Đình

Xuân Khanh (Sơn Tây) – Thanh Vị – Viện 105 – Phố Tùng Thiện – Quốc lộ 21B – Tòa nhà Trung tâm công nghệ cao VIETTEL (khu công nghệ cao Hòa Lạc) – Đại Lộ Thăng Long – Đường Mễ Trì – Phạm Hùng – BX Mỹ Đình. (Ngược lại)

(Xuống điểm bus KCN An Khánh).

Tuyến xe bus 87: BX Mỹ Đình – Quốc Oai - Xuân Mai (Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam, Quốc lộ 6).

+ Đầu A: Bến xe Mỹ Đình (Quảng trường bến xe).

+ Đầu B: Xuân Mai (Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam, Quốc lộ 6).

Tuyến xe bus 88: BX Mỹ Đình – Hòa Lạc – Xuân Mai (Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây).

+ Đầu A: Bến xe Mỹ Đình (Quảng trường bến xe).

+ Đầu B: Xuân Mai (Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây).

Dưới đây là một số hình ảnh về Công viên Thiên đường Bảo Sơn để độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin: 

IMG_0150

IMG_0122

thuycung

thuy cung

Khu vực hầm Thủy cung là nơi nhiều du khách nán lại nghỉ chân và check-in nhất.

5

4

3

Những vũ công trong trang phục sặc sỡ của Lễ hội đường phố Aladdin và cây đèn thần.

boa son 7

IMG_0143

Tiêu bản của Hổ trắng và Sư tử trắng được trưng bày trong Thủy cung của Thiên đường Bảo Sơn.

boa son 15

bao son 9

bao son 8

bao son 7

bao son 5

bao son 18

bao son 16

bao son 14

bao son 13

Mỗi dịp cuối tuần cả gia đình đi du lịch tại Thiên đường Bảo Sơn cũng là một lựa chọn thú vị.

bao son 11

Khu vui chơi dành cho trẻ em luôn hấp dẫn các em nhỏ khi đến đây.

bao son 10

Một góc Thiên đường Bảo Sơn.

Video clip giới thiệu về Công viên Thiên đường Bảo Sơn. 

(Bài có sử dụng một số hình ảnh tư liệu do Công viên Thiên đường Bảo Sơn cung cấp). 


chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.