Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị tỷ USD Ciputra

Có nhiều tuyến đường đang và sẽ mở theo quy hoạch qua dự án khu đô thị tỷ USD Ciputra kết nối với khu dân cư lân cận, đường vành đai.

Khu đô thị mới Nam Thăng Long (Ciputra Hanoi International City) là dự án bất động sản đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam từ trước đến năm 2007, với số vốn đầu tư đăng ký lên tới 2,11 tỷ USD do Tập đoàn Ciputra (Indonesia) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích hơn 300 ha và được chia làm 3 giai đoạn. Theo quy hoạch, khu đô thị mới Nam Thăng Long là một tổ hợp nhiều dự án thành phần, trong đó bao gồm nhiều công trình dự kiến được xây dựng trên địa phận các phường Xuân Đỉnh, Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) và các phường Phú Thượng, Xuân La (quận Tây Hồ). Hiện nay, khu đô thị Nam Thăng Long được triển khai xong giai đoạn 1, còn một phần lớn diện tích giai đoạn hai và ba chưa được triển khai. 

  Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Theo quy hoạch phân khu H2-1, khu đô thị này có nhiều tuyến đường quy hoạch đang và sẽ mở trong tương lai. Cụ thể, trong ảnh là Vành đai 2,5 hiện đang được xây dựng đoạn từ đường Nguyễn Hoàng Tôn đến khu đô thị Tây Hồ Tây. Tại khu đô thị Ciputra, Vành đai 2,5 đã xây dựng một đoạn từ đường Nguyễn Hoàng Tôn vào dự án này.

Vành đai 2,5 đã xây dựng từ đường Nguyễn Hoàng Tôn qua các khu biệt thự tại dự án.

Tuyến đường này cũng đang được xây dựng đoạn giữa (tại KĐT Ciputra, Vành đai 2,5 tính từ đường Nguyễn Hoàng Tôn đến đường nối Vành đai 2-3). Đoạn cuối tuyến đang xây dựng. Theo quy hoạch phân khu H2-1, Vành đai 2,5 qua KĐT Ciputra, rộng 40 m.

Một tuyến đường khác đáng chú ý cũng đang mở là tuyến đường nối Vành đai 2-3. Tuyến đường này tính từ chân cầu Nhật Tân đến chân cầu Thăng Long. Đây cũng là tuyến đường quy hoạch rộng 40 m.

 

Tuyến đường này đã xây dựng đoạn từ cầu Nhật Tân đến Thượng Thụy.

Đoạn giao với đường Thượng Thụy hiện còn một số nhà chưa GPMB. Đoạn cuối đến chân cầu Thăng Long chưa hoàn thiện.

Theo quy hoạch phân khu H2-1, tuyến đường này có nút giao dưới gầm cầu Thăng Long, nối với đường Tân Xuân.

Theo cũng hoạch, đây cũng là một phần của tuyến đường từ Vành đai 2 đến Vành đai 3, qua sông Nhuệ, KCN Nam Thăng Long, Vành đai 3,5 và đến gần Vành đai 4.

Một tuyến đường khác đáng chú ý, chạy song song với đường nêu trên cũng từ khu vực chân cầu Nhật Tân đến cổng chính KĐT Ciputra trên đường Vành đai 3. Theo quy hoạch phân khu H2-1, tuyến đường rộng 30 m.

Tuyến đường này đã xây dựng phần lớn. Đoạn từ Vành đai 2,5 còn đoạn ngắn chưa xây dựng.

Tuyến đường này cũng có đoạn qua khu vực nghĩa trang chưa được di dời, GPMB.

KĐT Ciputra cũng có một số tuyến đường kết nối khác như đường từ Nguyễn Hoàng Tôn đến Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng.

Đây là tuyến đường rộng 40 m, nối vào khu vực cổng chính của Ciputra.

Tuyến đường này theo quy hoạch sẽ nối từ Ciputra đến Nguyễn Hoàng Tôn, Phạm Văn Đồng, qua dự án The Jade Orchid, đường Đức Thắng đến sông Nhuệ.

Ciputra cũng có một số tuyến đường nhỏ khác kết nối với Võ Chí Công. 

Đây là tuyến đường 17,5 m từ Võ Chí Công đoạn tòa C1 dự án Udic Westlake. Tuyến đường này mới chỉ có hai đoạn đầu, đoạn giữa hiện đang là nghĩa trang.
Ciputra hiện cũng có một số tuyến đường kết nối chưa xây dựng hoàn thiện. Trong ảnh là tuyến đường 30 m nối với đường Nguyễn Hoàng Tôn còn vài chục mét chưa xây dựng.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-1).