Những 'yêu râu xanh' làm rúng động cộng đồng khi thực hiện hành vi dâm ô như cựu Viện phó

Cũng liên quan đến hành vi dâm ô trẻ em của cựu Viện phó Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng, đã từng có những con "yêu râu xanh" có những hành vi thú tính đối với trẻ em khiến cả xã hội lên án.

"Khi chị hỏi bé nó khóc. Chị biết có vấn đề rồi"

"Tôi kêu bé lên giường ngủ thì thấy quần bé mặc dính máu... Cái quần đó tắm thay rồi vẫn dính máu.

Còn cái quần dính máu lúc đầu bé hoảng loạn nói bỏ giỏ rác trong trường rồi, nhưng đi khám Từ Dũ về bé nói vẫn còn để trong cặp, chị xuống lấy ra để nộp cho công an.Cái quần đó dính máu nhiều hơn. 9h nó vẫn chảy máu, mà bé đi học ra 4h10.

 Khi chị hỏi bé khóc. Khi nó khóc chị biết có vấn đề rồi. Chị mới thăm khám bé, chị nhìn là biết không phải té rồi.Bé nói con đau lắm, từ trưa tới giờ con đi tiểu không có được...

Chị biết ra vấn đề gì rồi. Bé nó không chịu nói. Chị nói nếu con muốn đi bác sĩ con phải nói sự thật con bị cái gì, bác sĩ mới biết để cho thuốc đúng, chữa được cho con.Bé mới kể cho chị nghe, chú này hay thường vô trong trường giao cái gì cho cô, 2 cái hộp gì...

Mình hỏi chú đó có dạy trong trường không, bé khẳng định là không, nhưng mà hay thấy chú này vô trường. Chú này thường vô sau giờ ra chơi, giao cho mấy cô xong ngồi ở trường chơi...

Chị dắt bé lên Từ Dũ để bác sĩ khám thì bác sĩ có nói miệng với chị là bé có dấu hiệu xâm hại...", chị C. (ngụ tại quận Thủ Đức, TP.HCM) đã khóc khi kể lại sự việc con gái mình là bé N.T.P.N (7 tuổi) nghi bị xâm hại tình dục ngay tại trường học ở quận này vào trưa 14/2/2017.

Trong diễn biến mới nhất của sự việc, chiều 13/3, công an quận Thủ Đức đã công bố điều tra bước đầu cho hay: "Màng trinh bé gái không rách, âm đạo không có tinh dịch".

Còn Đại tá Lê Anh Tuấn (Trưởng Công an quận Thủ Đức) khẳng định: "Hành vi giao cấu không có nhưng không có nghĩa là không có hành vi dâm ô".

Trong diễn biến mới nhất của sự việc, chiều 13/3, công an quận Thủ Đức đã công bố điều tra bước đầu cho hay: "Màng trinh bé gái không rách, âm đạo không có tinh dịch".

Còn Đại tá Lê Anh Tuấn (Trưởng Công an quận Thủ Đức) khẳng định: "Hành vi giao cấu không có nhưng không có nghĩa là không có hành vi dâm ô".

Những yêu râu xanh làm rúng động cộng đồng khi thực hiện hành vi dâm ô như cựu Viện phó - Ảnh 1.

Vết máu dính trên quần áo của bé gái (Ảnh gia đình cung cấp).

"Lúc đầu cháu nói có người đàn ông xâm hại, lúc sau thì nói do bị té... Khi chúng tôi ghi lời khai 4 cháu khác trong lớp thì các cháu đều xác nhận N "có bị té"", tờ Tuổi trẻ dẫn lời thượng tá Đoàn Văn Phê (Phó cơ quan phụ trách điều tra, CA Thủ Đức).

Về thông tin camera mất dữ liệu đúng thời điểm nghi bé bị xâm hại, công an cho rằng có sự trùng hợp ngẫu nhiên là thời gian này một lao công vô tình tắt. Sự việc đang tiếp tục được làm rõ.

Hà Nội: Bé gái 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai bị xâm hại

Chị N.T.L (trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay, ngày 8/1/2017, con gái chị là T.Y.N. (sinh tháng 12/2008) bị Cao M.H (SN 1983, quê Thái Bình) dụ dỗ và bế vào sân trong một ngách nhỏ ở phố Tân Mai (Hoàng Mai) để giở trò đồi bại.

Hai cháu bé khác đã trông thấy sự việc và dùng chổi vụt vào lưng H để cứu N.

Chị L nói có ghi âm việc H xin lỗi gia đình. Phía công an đang xác minh giọng nói trong đoạn ghi âm.

Chiều 13/3, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Dâm ô với trẻ em" và tập trung điều tra, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Cao M.H.

Được biết, H từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Vụ án cụ ông bị tố xâm hại bé gái 6 tuổi ở chung cư Lakeside (Vũng Tàu)

Chị Trần Thị T.T. (ngụ tại chung cư Lakeside, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) đã tố cáo ông N.K.T (76 tuổi, ngụ cùng chung cư, nguyên giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Bà Rịa-Vũng Tàu) có hành vi dâm ô con gái mình.

Những yêu râu xanh làm rúng động cộng đồng khi thực hiện hành vi dâm ô như cựu Viện phó - Ảnh 2.

Nơi xảy ra hành vi dâm ô trẻ em của bị cáo Thuỷ.

Chị T cho hay, cuối tháng 6/2016, con gái chị (khi đó 6 tuổi) nói bị ông T sờ vào vùng kín khi chơi ở sân chung cư.

Tháng 8/2016, Công an TP Vũng Tàu quyết định khởi tố vụ án Dâm ô với trẻ em xảy ra tại chung cư Lakeside.

Ngày 13/3, Viện trưởng VKSND TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết chưa thể phê duyệt quyết định khởi tố bị can do thiếu chứng cứ.

Tờ Zing.vn dẫn lời ông Nguyễn Anh Đoan (Viện trưởng VKSND TP Vũng Tàu) cho hay, ngay từ đầu ông T không thừa nhận hành vi xâm hại bé gái mà chỉ nói gặp bé, ngồi chơi hỏi chuyện. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác định được 5 bé gái khác nghi bị ông T xâm hại nhưng phía gia đình chưa có kiến nghị.

Bạc Liêu: Nguyên hiệu trưởng dâm ô nhiều học sinh

7 học sinh trong độ tuổi từ 10 - 12 của một trường tiểu học ở xã Vĩnh Phú Đông (Phước Long, Bạc Liêu) đã kể chuyện bị ông Nguyễn Văn Toàn (47 tuổi, ở ấp Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông, nguyên hiệu trưởng 1 trường tiểu học) ôm rồi sờ vào vùng nhạy cảm trên cơ thể.

Vụ việc vỡ lở khi 1 học sinh nữ từng bị ông Toàn sàm sỡ đã dùng điện thoại ghi lại cảnh nguyên hiệu trưởng này kéo một em học sinh khác vào nhà vệ sinh sờ mó.

Ông Toàn bị truy tố về tội "Dâm ô đối với trẻ em".

Ám ảnh những vụ xâm hại tình dục trẻ em ở vùng quê miền Tây

Cuối tháng 7/2018, Zing.vn dẫn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (41 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) điều tra về hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Những yêu râu xanh làm rúng động cộng đồng khi thực hiện hành vi dâm ô như cựu Viện phó - Ảnh 3.

Đông tại cơ quan công an để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Nạn nhân là thiếu nữ tên Lan hơn 16 tuổi, con người "vợ hờ" của Đông ngụ tại xã Hòa Lộc (huyện Tam Bình).

Chị Ngọc (43 tuổi, mẹ ruột của Lan) cho biết do hoàn cảnh khó khăn, con gái không đến trường học tập mà theo mẹ đi nhặt ve chai sống qua ngày.

Hai năm trước, chị gặp Đông. Người đàn ông này cũng từng có vợ nhưng đã ly hôn. Hai người nảy sinh tình cảm, chị Ngọc rủ Đông về chung sống tại căn nhà tình thương ở xã Hòa Lộc.

Năm đó, Lan cũng bước qua tuổi 14. Người mẹ không ngờ rằng người đàn ông 41 tuổi nảy sinh dục vọng với con gái riêng của mình.

Giở trò đồi bại rồi đưa 200 nghìn để "bịt miệng"

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 18/2, Kiện Nguyễn Văn Kiện (SN 1979, trú tại thôn Tân Lập, xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe mô tô đến nhà chị H.T.X (SN 1985, tại thôn Thanh Lâm, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) để chơi.

Tại thời điểm này, vợ chồng chị X. đang đi làm, chỉ có cháu B (SN 2007, con gái của chị X. ) ở nhà một mình. Sau đó, Kiện đi vào trong nhà nói chuyện với cháu B. rồi gọi bé gái này lại ngồi trên giường và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi, Kiện cho cháu B. số tiền 200.000 đồng và dặn bé gái này không được nói cho ai biết rồi đi ra lấy xe mô tô điều khiển về nhà mình.

Tuy nhiên, đến buổi chiều bố mẹ cháu B. đi làm về thì được bé B. kể lại sự việc trên cho bố mẹ nghe. Sau đó gia đình chị X. trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.