Tin tức pháp luật: Vị hiệu trưởng dâm ô học sinh từng nói về chống xâm hại trẻ em, chủ nợ bị bắn chết vì đòi tiền

Tin tức pháp luật hôm nay, 17/12, gồm có: Vị hiệu trưởng dâm ô học sinh vừa bị bắt từng phát biểu về chống xâm hại trẻ em, nhóm thanh niên mở 'tiệc ma túy' sau khi đi 'bão' mừng Việt Nam vô địch AFF Cup...

1. Tin tức pháp luật mới nhất về vụ hiệu trưởng dâm ô học sinh ở Phú Thọ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và đọc Lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn trong vụ lạm dục tình dục học sinh xảy ra tại ngôi trường này.

Đáng chú ý, trước đó, tại chương trình “Ngoại khóa phòng chống xâm hại trẻ em năm 2018” hồi tháng 5/2018 được tổ chức tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), vị hiệu trưởng lạm dụng tình dục học sinh vừa bị bắt đã từng có bài phát biểu trước các học sinh.

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em
Ông Đinh Bằng My phát biểu tại buổi ngoại khóa với tư cách là hiệu trưởng nhà trường. (Ảnh: Phòng GD&ĐT Thanh Sơn).

Tại buổi ngoại khoá này, theo thông tin từ website của Phòng GD&ĐT Thanh Sơn, các em học sinh được nghe Trung tá Ngô Chí Viễn – Phó trưởng phòng phong trào công an Tỉnh Phú Thọ trao đổi Chuyên đề về phòng chống xâm hại trẻ em.

"Với hình thức trao đổi và chia sẻ, trung tá đã trang bị cho các em những kiến thức cơ bản để không bị xâm hại; giúp các em hiểu rõ quy định độ tuổi của trẻ em; về bốn quyền cơ bản mà trẻ em được pháp luật bảo vệ như: tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm.

Giúp các em hiểu pháp luật quy định về xâm hại trẻ em gồm bốn vấn đề xâm hại chính đó là: Xâm hại về thể chất, về tinh thần, về tình dục, và bỏ mặc không quan tâm, chăm sóc...

Đặc biệt các em được cung cấp các dấu hiệu nhận diện hành vi bị coi là xâm hại, giải pháp phòng tránh khi bị xâm hại, các thủ đoạn, các hành vi của thủ phạm, một số tình huống thường gặp...

Sau khi trao đổi, các em được tham gia trò chơi, giao lưu trả lời câu hỏi kiến thức phòng ngừa và ngăn chặn xâm hại, bạo lực trẻ em", website của Phòng GD&ĐT Thanh Sơn thể hiện.

2. Nhóm thanh niên mở 'tiệc ma túy' sau khi đi 'bão' mừng Việt Nam vô địch AFF Cup

Ngày 17/12, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt quả tang 13 thanh niên nam, nữ thuê một căn hộ để dùng ma túy tập thể.

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em
Nhóm thanh niên Đà Nẵng sau khi đi "bão" đã thuê chung cư mở "tiệc ma túy".

Theo hồ sơ, rạng sáng 16/12, Công an phường này bất ngờ ập vào kiểm tra căn hộ 1402 ở chung cư Monarchy đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà), bắt quả tang 4 nữ và 9 nam (20 đến 25 tuổi) có biểu hiện phê ma túy, đang lắc lư với tiếng nhạc.

Tại hiện trường, Công an thu giữ thuốc lắc mà nhóm thanh niên đang dùng dở. Đồng thời đưa những thanh niên này đi kiểm tra đều dương tính với ma tuý.

Theo khai nhận ban đầu, sau khi đội tuyển QG Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, nhóm thanh niên Đà Nẵng "đi bão" để ăn mừng rồi thuê chung cư mở "tiệc ma túy".

3. Thái Lan bắt một phụ nữ Việt mang lậu 22 kg ngà voi

Nguyễn Thị Thanh, 43 tuổi, người Hà Tĩnh, bị bắt hôm qua 16.12 khi đi trên xe đò ở tỉnh Nakhon Phanom, cách Bangkok gần 750km, cùng với tang vật gồm 930 mẫu ngà voi, trong đó có nữ trang đã được chế tác từ ngà voi, có tổng giá trị 2 triệu baht (1,4 tỉ đồng). Số lượng ngà voi được nói có gốc từ châu Phi, qua đường biên giới nhập khẩu vào Lào trước khi đưa vào Thái Lan để tiêu thụ.

Bà Thanh khai với cảnh sát địa phương rằng bà mua bán ở Bangkok, thường xuyên qua lại biên giới và được một người Lào thuê 2.000 baht (1,4 triệu đồng) để mang số hàng trên từ bên kia biên giới và giao hàng ở một bến xe bên trong lãnh thổ Thái Lan. Tuy nhiên giới chức điều tra địa phương không tin vào lời khai của bà Thanh, nghi ngờ bà thuộc nhóm chuyên vận chuyển hàng cấm.

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em
Tang vật ngà voi bị thu giữ cùng với nghi phạm người Việt. (Ảnh chụp màn hình/TNO).

Theo luật pháp Thái Lan, ngà voi nằm trong nhóm cấm mua bán hay đưa qua đường biên giới, ngoài trừ trường hợp có giấy phép của cơ quan chức năng của nước này. Những người vi phạm đối mặt với mức án phạt tiền và tù, từ 3-6 triệu baht (4,2 tỉ đồng) và mức án từ 3 đến 6 năm tù.

4. Chủ nợ bị thanh niên 9X bắn chết khi đi đòi 40 triệu đồng

Ngày 17/12, Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ Nguyễn Văn Hưng (ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Sa Lung.

Tối một ngày trước, anh Lê (36 tuổi, ở cùng thôn) sang nhà Hưng để đòi nợ số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, hai người đàn ông xảy ra tranh cãi.

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em
Khẩu súng cảnh sát thu được sau vụ án. (Ảnh: L.S/Zing).

Chủ tịch xã Phù Ủng Nguyễn Văn Thanh cho biết trong lúc mâu thuẫn, Hưng đã dùng súng tự chế bắn đạn ghém sát hại đối phương.

Sau khi gây án, nghi phạm đến Công an huyện Ân Thi trình diện. Lực lượng chức năng sau đó đã thu giữ khẩu súng trường liên quan vụ việc để xác minh nguồn gốc.

Theo chính quyền địa phương, nghi phạm sinh năm 1995 từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

5. Diễn biến bất ngờ vụ Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga ‘lừa đảo’ 16,5 tỉ đồng

Theo nguồn tin của Thanh Niên, sau khi hết thời gian gia hạn điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có kết luận điều tra mới nhất vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 2 bị can Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, quốc tịch VN và Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi).

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em
Phương Nga (trái) và Thùy Dung tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 6/2017. (Ảnh: Đào Ngọc Thạch).

Từ lừa đảo…

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ (41 tuổi, Giám đốc Công ty Vina Cyber, ngụ Q.3, TP HCM) bằng hành vi lừa mua bán nhà giá rẻ.

Cụ thể, qua thời gian hợp tác, làm việc với nhau, Nga nói với ông Mỹ rằng có mối quan hệ tốt với giới địa ốc và họ đang cần bán một căn nhà mặt tiền ở đường Hùng Vương (Q.5, TP HCM) giá 6 tỉ đồng, trong khi giá thị trường là 8 tỉ đồng. Ông Mỹ đồng ý. Nga kể cho Thùy Dung nghe và cùng tham gia mở tài khoản để ông Mỹ chuyển tiền vào.

Tháng 9/2012, ông Mỹ giao 2 tỉ đồng cho Nga vào các ngày 6/9, 12/10/2012 và 16/7/2013 ông Mỹ chuyển tiếp tổng cộng 4,544 tỉ đồng vào tài khoản của Dung. Sau đó, Nga nói với ông Mỹ căn nhà ở Q.5 không mua được nữa, chuyển sang giới thiệu ông Mỹ căn nhà mặt tiền ở đường Trần Não (Q.2, TP HCM) với giá 20 tỉ đồng nhưng Nga có thể mua giúp giá tốt 16,5 tỉ đồng. Ông Mỹ đồng ý.

Chờ lâu không thấy ông Mỹ chuyển tiền, nên Nga và Dung làm giả tờ di chúc và giấy xác nhận di chúc căn nhà số 7 Nguyễn Trãi (Q.1, TP HCM), ghi ngày 30/7/2012 của bà Lương Thị Kim Phi (ngụ địa chỉ trên) có nội dung sau khi bà Phi qua đời sẽ để lại căn nhà số 7 Nguyễn Trãi cho cháu là ông Nguyễn Văn Yên. Tờ di chúc và xác nhận di chúc có đóng mộc dấu DNTN khách sạn Phi Phi Vũ Trâm Anh, do bà Phi làm giám đốc.

Ngày 10/10/2013, dựa vào giấy thỏa thuận nguyên tắc ngày 5/10/2013 giữa Nga và bà Phi trong việc bà Phi sẽ bán căn nhà cho Nga, Nga và Mỹ ký giấy xác nhận là ông Mỹ sẽ mua căn nhà số 7 Nguyễn Trãi với giá 16,5 tỉ đồng nhưng với cam kết ông Mỹ không được tiếp xúc với bà Phi là chủ nhà. Các ngày 21 và 28/10/2013, ông Mỹ chuyển 5 tỉ đồng vào tài khoản của Dung và trong ngày 4/11/2013, Nga làm giấy biên nhận đã nhận của ông Mỹ 16,5 tỉ đồng để mua nhà giá rẻ cho ông Mỹ. Không nhận được nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, Dung thừa nhận hành vi phạm tội, Nga giữ quyền im lặng. Bà Phi, chủ căn nhà số 7 Nguyễn Trãi khai không lập tờ di chúc và giấy xác nhận di chúc ngày 30/7/2012. Ngoài ra, ông Yên khai, ngày 16/9/2014, Nga đến gặp ông nhờ lấy tên Nguyễn Văn Yên làm giúp Nga giấy nhận tiền cọc và trả cọc căn nhà số 7 Nguyễn Trãi cho Nga.

Kết luận giám định bản di chúc và giấy xác nhận di chúc thể hiện, chữ viết không phải là của bà Phi, con dấu DNTN khách sạn Phi Phi Vũ Trâm Anh được đóng trên tờ di chúc và giấy xác nhận di chúc được làm giả.

Hàng loạt diễn biến tại tòa

Ngày 19/11/2014, CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 19/3/2015, Nga và Dung bị bắt tạm giam.

Ngày 21.9.2016, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1, Phương Nga khai 16,5 tỉ đồng được Cao Toàn Mỹ cho bị cáo thông qua hợp đồng tình cảm giữa 2 bên. Sau lời khai này, TAND TP HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, ngày 6.2.2017, kết luận điều tra bổ sung khẳng định không có các hợp đồng tình cảm như Nga và Dung khai nên CQĐT tiếp tục đề nghị truy tố 2 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử sơ thẩm lần 2, trong ngày 27/6/2017, nhân chứng Lữ Minh Nghĩa (người yêu của Dung) khai, trong thời gian Dung bị tạm giam, Dung đã viết 10 bức thư trên ni lông chuyển ra ngoài cho Nghĩa và tại tòa Nghĩa đã nộp 5 bức thư cho HĐXX. Chiều 29/6/2017, sau một tuần xét xử sơ thẩm lần 2, TAND TP HCM tiếp tục trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Cũng trong ngày 29/6/2017, tòa thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phương Nga và Thùy Dung.

Đến bất ngờ…

Đến nay, sau khi đã hết thời hạn phục hồi điều tra và gia hạn thời hạn phục hồi điều tra, CQĐT thừa nhận không thu thập thêm được tài liệu để chứng minh hành vi gian dối có trước, và là nguyên nhân Mỹ ngộ nhận và giao tiền mua nhà nhiều lần nên không đủ cơ sở cáo buộc 2 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản; về quan hệ giữa Nga và ông Mỹ là có thân thiết với nhau nhưng không thể chứng minh có hay không quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, theo CQĐT, Phương Nga và Thùy Dung đã thực nhận 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, đến nay chưa trả.

2 bị can có hành vi sử dụng tài liệu di chúc có đóng dấu giả con dấu của DNTN khách sạn Phi Phi Vũ Trâm Anh nộp cho CQĐT nhằm chứng minh có việc thỏa thuận với ông Yên mua căn nhà số 7 Nguyễn Trãi; tạo lập ra những thỏa thuận nhận tiền cọc, trả cọc với ông Yên. Do đó, chỉ xác định được thời điểm tạo lập văn bản thỏa thuận mua bán căn nhà số 7 Nguyễn Trãi là có sau thời điểm Cao Toàn Mỹ chuyển tiền lần cuối vào ngày 4/11/2013.

Theo CQĐT, hành vi của Phương Nga và Thùy Dung có dấu hiệu của tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nhưng tội danh này theo BLHS 2015 đã bổ sung dấu hiệu định tội “thực hiện hành vi trái pháp luật” nên vụ án sẽ được đình chỉ điều tra theo hướng miễn trách nhiệm hình sự.

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em Tin tức pháp luật: Đi 'bão' mừng chiến thắng, người bị đâm, người bị hai kẻ giả gái cướp tài sản

Tin tức pháp luật hôm nay, 16/12, gồm có: Đi 'bão' mừng chiến thắng, người bị đâm, người bị hai kẻ giả gái cướp tài ...

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em Tin tức pháp luật: Khởi tố 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an, triệt phá ổ mại dâm đồng tính nam ở Sài Gòn

Tin tức pháp luật hôm nay, 14/12, gồm có: Bộ Công an khởi tố ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành, triệt phá ổ ...

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em Tin tức pháp luật: Điều tra vụ báo mất trộm nhiều hơn 8 tỉ đồng tiền và vàng, Vũ 'nhôm' bị coi là ngoan cố

Tin tức pháp luật hôm nay, 13/12, gồm có: Điều tra vụ báo mất trộm nhiều hơn 8 tỉ đồng tiền và vàng, luật sư ...

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em Tin tức pháp luật: Vụ Grab mua lại Uber có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh, bắt nhóm người ép trẻ em bán dâm

Tin tức pháp luật hôm nay, 12/12, gồm có: Kết luận điều tra vụ Grab mua lại Uber cho thấy có dấu hiệu vi phạm ...

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em Tin tức pháp luật: Lạnh người lời khai của kẻ sát hại nữ MC xinh đẹp, sự thực thông tin đình chỉ vụ hoa hậu Phương Nga

Tin tức pháp luật hôm nay, 11/12, gồm có: Lạnh người lời khai của kẻ sát hại nữ MC xinh đẹp ở An Giang, sự ...

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em Tin tức pháp luật: Quản lí quán karaoke hiếp dâm nhân viên ở Hà Nội, web giả mạo bán vé trận chung kết AFF Cup 2018

Tin tức pháp luật hôm nay, 10/12, gồm có: Quản lí quán karaoke cướp điện thoại và hiếp dâm thiếu nữ ở Hà Nội, xuất ...

tin tuc phap luat vi hieu truong dam o hoc sinh vua bi bat tung phat bieu ve chong xam hai tre em Tin tức pháp luật: Nữ sinh thanh nhạc xinh đẹp khiến 2 tên cướp 'khóc thét', đột kích quán karaoke phát hiện ma tuý

Tin tức pháp luật hôm nay, 9/12, gồm có: Nữ sinh thanh nhạc xinh đẹp đánh gục 2 tên cướp ở Bà Rịa - Vũng ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.