Ninh Thuận công bố dịch tả heo châu Phi, 63 tỉnh thành cả nước đều đã xảy ra dịch

Dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại Ninh Thuận sau nhiều tháng tỉnh này quyết liệt phòng chống. Như vậy, đến nay, dịch tả đã xuất hiện tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận, tỉnh vừa phát hiện một trường hợp bị dịch tả heo châu Phi đầu tiên trên địa bàn.

Như vậy, đến thời điểm này, sau một thời gian dài phòng chống, dịch tả châu Phi đã lan đến tỉnh duy nhất cả nước chưa xảy ra dịch là Ninh Thuận.

lon-dich-7-2019-09-03-19-43-crop

Ninh Thuận là tỉnh cuối cùng của cả nước xảy ra dịch tả heo châu Phi. (Ảnh: NTO).

Địa phương phát hiện dịch tả là thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn. 

Theo báo cáo, giữa tháng 8, vài con trong đàn heo hơn 300 con của một trại chăn nuôi lớn xuất hiện dấu hiệu bệnh, đã được điều trị nhưng không khỏi và chết dần. Đến ngày 28/8, chủ trại báo cho trạm Chăn nuôi và thú y huyện Ninh Sơn về tình hình bệnh với các triệu chứng sốt, xuất huyết dưới da…

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận đã lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng VI xét nghiệm và được thông báo kết quả dương tính với dịch tả châu Phi.

Thông tin ban đầu chủ trang trại này cho hay vài ngày trước khi đàn heo có triệu chứng bệnh, hộ có bán heo cho thương lái. Thương lái này đã dùng xe tải và cho nhân công vào trại bắt heo. Theo nhận định, có thể do không đảm bảo các biện pháp an toàn sinh học, mầm bệnh đã lây nhiễm sang đàn heo.

Đáng chú ý, hiện một trại nuôi heo khác kế bên cũng có biểu hiện dịch tả  và chết 13 con. 

Sau khi ổ dịch đầu tiên xảy ra trên địa bàn, lực lượng chức năng và UBND huyện Ninh Sơn đã triển khai các biện pháp chống dịch như tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, hố chôn heo bệnh…

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thành lập các chốt kiểm soát vận chuyển, thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho các phương tiện đi từ vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm ra bên ngoài.

Với các xã vùng đệm, tiếp giáp vùng bị uy hiếp gồm xã Lâm Sơn, Mỹ Sơn, thực hiện việc tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc với tần suất 1 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch.

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 8, tổng số heo bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi trên cả nước hơn 4,4 triệu con, với tổng trọng lượng khoảng 255.000 tấn. 

 Tại Đồng Nai - thủ phủ heo của cả nước, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Từ tổng đàn 2,5 triệu con trước dịch, hiện số lượng heo tại tỉnh chỉ còn khoảng 1,85 triệu con, giảm hơn 650.000 con so với cách đây 4 tháng chưa xảy ra dịch. Theo cơ quan Thú y Đồng Nai, tổng đàn nái hiện chỉ còn khoảng 230.000 con, giảm cả 100.000 con so với hồi đầu năm.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.