Nóng kỷ lục, người dân Hà Nội kéo nhau ra công viên nước giải nhiệt

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng kỷ lục, vì vậy vào cuối buổi chiều rất đông người dân đã kéo đến công viên nước hồ Tây để giải nhiệt.

nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet

Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt 41,5 độ C, cao kỷ lục trong vòng 40 năm trở lại đây, Công viên nước hồ Tây trong những ngày nắng nóng cũng đón rất đông khách đến "giải nhiệt".
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
Vào thời điểm cuối buổi chiều, khi cái nóng như lửa đốt có phần hạ nhiệt thì cũng là lúc rất đông người dân đến vui chơi.
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
Lượng khách đông nhất thường vào khoảng cuối buổi chiều
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
Lượng khách đông nghịt khiến cho khu vực bể bơi tạo sóng, sông lười chật kín.
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
Những bạn trẻ thoả thích nghịch nước trên dòng sông lười.
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
Trượt lòng máng thử cảm giác mạnh.
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
Trò chơi đu dây là một trong những trò chơi không thể bỏ qua khi đến với công viên nước hồ Tây.
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
Trẻ nhỏ tỏ ra rất thích thú khi được đến công viên nước tắm.
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
19h tối công viên nước hồ Tây vẫn đông khách.
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
Nằm lỳ trên phao giữa dòng nước xanh mát.
nong ky luc nguoi dan ha noi keo nhau ra cong vien nuoc giai nhiet
Đôi bạn trẻ vừa ngồi trò chuyện vừa ngâm mình dưới bể bơi.
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.