Nữ du khách Hàn Quốc bị tài xế taxi ở Đà Nẵng \"chém\" 700.000 đồng cho chuyến đi 6km

Tài xế taxi Hải Vân (Đà Nẵng) đón khách từ sân bay về một khách sạn trên đường An Thượng 26 đã hô giá cao gấp gần 12 lần so với số tiền thực tế trên đồng hồ.
nu du khach han quoc bi tai xe taxi o da nang chem 700000 dong cho chuyen di 6km Nữ du khách Hàn Quốc khóc nức nở vì bị mất ví tiền khi du lịch Vũng Tàu

Mạng xã hội đang lan truyền status về việc nữ du khách Hàn Quốc bị mất ví tại Cảng Tàu khách Vũng Tàu, thu hút ...

Khách tố tài xế chém 700.000 đồng cho quãng đường gần 6km

Ngày 6/8, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, cho biết đang tìm hiểu thực hư một thông tin tố cáo tài xế hãng taxi Hải Vân chặt chém du khách được gửi trực tiếp đến số điện thoại riêng của ông.

nu du khach han quoc bi tai xe taxi o da nang chem 700000 dong cho chuyen di 6km
Tài xế taxi Hải Vân chặt chém khách 700.000 đồng cho quãng đường 6km

Theo ông Trung, vào chiều 5/8, một tin nhắn điện thoại tự xưng là của du khách người Hàn Quốc phản ánh bản thân bị chặt chém. Nội dung tin nhắn cho biết vào 22h ngày 4/8, vị khách Hàn Quốc xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Người này sau đó đón một chiếc taxi của hãng taxi Hải Vân về đường An Thượng 26 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Khi đến nơi, tài xế taxi yêu cầu vị khách trả số tiền 700.000 đồng.

nu du khach han quoc bi tai xe taxi o da nang chem 700000 dong cho chuyen di 6km
Quãng đường gần 6km được tính giá 700.000 đồng

Ông Trung cho hay ngoài những nội dung trên thì tin nhắn yêu cầu ông với tư cách Giám đốc Sở Giao thông vận tải cần tìm hiểu, xử lý vấn đề. Người nhắn tin cũng không hề cung cấp thêm thông tin gì.

"Dù thông tin tố cáo không rõ ràng, lại xưng là người Hàn Quốc nhưng tôi vẫn yêu cầu cấp dưới kiểm tra. Có lẽ vị khách kể lại cho một người nào đó rồi họ soạn giúp tin nhắn", ông Trung nói.

nu du khach han quoc bi tai xe taxi o da nang chem 700000 dong cho chuyen di 6km
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng họp với các hãng taxi để tìm ra thủ phạm vụ chặt chém

Ngay khi nhận được tin nhắn, ông Trung đã yêu cầu Thanh tra Giao thông Đà Nẵng và Hiệp hội taxi Đà Nẵng khẩn cấp xác minh sự việc. Theo lãnh đạo Sở, quãng đường từ sân bay về đường An Thượng chưa đền 6km nên số tiền như vị khách phản ánh là không thể chấp nhận được.

Tối cùng ngày, đại diện 8 hãng taxi ở Đà Nẵng đã có mặt cùng đoàn kiểm tra của Sở Giao thông tại đường An Thượng 26. Đoàn kiểm tra đã tìm kiếm camera ở nhà dân, khách sạn để truy tìm thông tin.

Theo nội dung tố cáo, thời điểm xảy ra vụ việc, Sở Giao thông vận tải đã xác minh được có 5 xe taxi của hãng Hải Vân hoạt động vào thời điểm đó và có 1 xe biểu hiện nghi vấn.

Khách tố cáo đúng

Ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, cho biết đã giao cho hãng taxi Hải Vân kiểm tra xử lý.

"Chúng tôi cũng xác định được danh tính vị khách người Hàn Quốc bị tài xế xe taxi chặt chém. Người này không muốn đưa thông tin cá nhân lên báo mà chỉ muốn xử lý vụ việc.

Vị khách cũng trình bày nội dung như tin nhắn gửi đến lãnh đạo Sở trước đó. Sau khi về khách sạn, người này kể lại cho nhân viên ở đây và biết rằng mình bị chặt chém nên rất tức giận. Họ đã nhờ người báo đến Sở Giao thông.

nu du khach han quoc bi tai xe taxi o da nang chem 700000 dong cho chuyen di 6km
Đại diện taxi Hải Vân thừa nhận có sự việc trên

Sở đã yêu cầu lãnh đạo taxi Hải Vân xin lỗi vị khách, hoàn trả tiền chênh lệch đồng thời xử lý tài xế trên", ông Thuận nói.

Đại diện hãng taxi Hải Vân cho hay đã gặp gỡ, xin lỗi và hoàn trả lại 700.000 đồng cho vị khách. Hãnh cũng cử riêng 1 tài xế biết tiếng Hàn để phục vụ miễn phí cho vị khách này trong những ngày ở lại Đà Nẵng.

Ngoài ra, hãng taxi Hải Vân cho hay người tài xế có hành vi chặt chém cũng đã được xác định là Nguyễn Trường Giang. Sở Giao thông vận tải và hãng taxi Hải Vân sẽ có buổi làm việc với cá nhân tài xế này để đưa ra phương án xử lý.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.