Trường Tiểu học Kilpady Lower tại thị xã Mulki, thành phố Mangaluru, Ấn Độ, chỉ có một giáo viên và 4 học sinh. Ngôi trường đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. Nishmitha, một nữ sinh lớp 2 của trường, đang cố gắng để điều đó không xảy ra.
Nhà của Nishmitha cách trường rất xa. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của cha mẹ, Vasudev Moolya và Laxmi, em vẫn đến trường mỗi ngày.
![]() |
|
Các trường dạy tiếng Anh xuất hiện ngày càng nhiều khiến các trường dạy tiếng Ấn Độ có ít học sinh và đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. Ảnh: The Alternative. |
Hành trình đến trường của nữ sinh lớp 2 bắt đầu từ rất sớm. Sáng nào cũng vậy, em và mẹ đi bộ gần một tiếng để đến bến xe bus. Sau khi lên xe, hai người vẫn phải chuyển 2 chuyến xe nữa. Nishmitha và mẹ tiếp tục đi bộ thêm 12 phút nữa để đến trường.
Tổng quãng đường của Nishimitha phải đi dài 60 km, tiêu tốn khoảng 70 rupee. Đây là số tiền không nhỏ đối với cha mẹ của em, những người lao động chân tay nhận lương từng ngày.
"Trước đây, nhà của Nishmitha ở gần trường. Hồi tháng 10 năm ngoái, cha mẹ của em đã xây một ngôi nhà ở khu vực Kudri Padavu, thị xã Karkala. Chúng tôi đã nói chuyện với phụ huynh rằng nếu Nishmitha rời đi, tổng số học sinh của trường sẽ giảm và trường có thể phải đóng cửa. Do đó, họ quyết định vượt đường xa để đưa con đi học mỗi ngày", giáo viên của trường chia sẻ.
Giáo viên này sống cách xa trường 35 km. Hành trình đến trường mỗi ngày của người này cũng vất vả khi phải chuyển 6 chuyến xe bus vào mỗi sáng.
Với cố gắng của Nishmitha và gia đình, trường Tiểu học Kilpady Lower có cơ hội hồi sinh. Tuy nhiên, nguy cơ đóng cửa vẫn còn hiện hữu.
Theo Times of India, trong 4 học sinh của trường, 2 em là học sinh lớp 5. Nếu không có thêm học sinh, trường có thể chỉ còn 2 học sinh vào năm tới do 2 em lên lớp.
Tại Ấn Độ, các trường dạy tiếng Kannada (tiếng Ấn Độ) thường xuyên phải đóng cửa vì không có học sinh đến học. Tình trạng này là do sự xuất hiện của những trường tiếng Anh mọc lên xung quanh.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia