Nữ sinh viên kiến trúc đăng quang Hoa hậu Nga 2019

Hoa hậu Nga 2019 Alina Sanko năm nay tròn 20 tuổi, cô sở hữu chiều cao 1m75. Tân hoa hậu có sở thích là vẽ, làm thơ và đi du lịch.

Rạng sáng 14/4 theo giờ Việt Nam, chung kết cuộc thi Miss Russia - Hoa hậu Nga 2019 đã chính thức diễn ra. Vựợt qua nhiều ứng viên nặng kí, người đẹp Alina Sanko đã đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu Nga 2019.

Nữ sinh viên kiến trúc đăng quang Hoa hậu Nga 2019  - Ảnh 1.

Alina Sanko đăng quang Hoa hậu Nga 2019.

Được biết, Alina Sanko năm nay tròn 20 tuổi, cô sở hữu chiều cao 1m75. Tân Hoa hậu Nga có sở thích là vẽ, làm thơ và đi du lịch. Hiện tại, Alina Sanko là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành kiến trúc. Bên cạnh đó, cô còn hoạt động với vai trò là một người mẫu bán thời gian.

Nữ sinh viên kiến trúc đăng quang Hoa hậu Nga 2019  - Ảnh 2.

Alina Sanko phút đăng quang.

Với chiến thắng này, Alina Sanko có quyền được đại diện Nga tham dự cả 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh là Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2019Miss World - Hoa hậu Thế giới 2019 nếu hai cuộc thi không trùng thời gian tổ chức.

Nữ sinh viên kiến trúc đăng quang Hoa hậu Nga 2019  - Ảnh 3.

Alina Sanko sở hữu chiều cao 1m75.

Ngoài danh hiệu Hoa hậu Nga 2019 thuộc về Alina Sanko, ban tổ chức cũng đã trao danh hiệu Á hậu 1 cho Arina Verina, 21 tuổi; danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Ralina Arabova, 19 tuổi. Trong trường hợp tân hoa hậu chỉ tham gia 1 đấu trường nhan sắc là Miss Universe hoặc Miss World, 1 trong 2 Á hậu sẽ được ban tổ chức cân nhắc gửi đến cuộc thi còn lại. 

Nữ sinh viên kiến trúc đăng quang Hoa hậu Nga 2019  - Ảnh 4.

Á hậu 1 - Hoa hậu - Á hậu 2.

Ngoài ra, 2 Á hậu còn được tài trợ học bổng khi theo học tại bất kì ngôi trường đại học nào trên thế giới.

Năm ngoái, Hoa hậu Nga 2018 Yulia Polyachikhina đại diện Nga tham dự Miss Universe nhưng không gặt hái được thành tích. Trong khi đó, Á hậu 2 là Natalya Stroeva tham dự Miss World 2018 là lọt vào top 30.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.