Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội Tham ô

Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) Lê Tấn Hùng vừa bị Bộ Công an khởi tố thêm tội Tham ô tài sản.

Ngày 24/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn - Sagri) về tội Tham ô tài sản.

Việc khởi tố bổ sung được thực hiện khi cơ quan điều tra xác định ông Hùng cùng một số người khác có dấu hiệu tham ô hơn 13 tỉ đồng trong thời gian điều hành Sagri.

Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội Tham ô - Ảnh 1.

Ông Lê Tấn Hùng. (Ảnh: Bộ Công an).

Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam hơn 1 tháng trước về tội Vi phạm quy định về quản , sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Liên quan vụ án này, cảnh sát đã khởi tố, bắt thêm 3 cán bộ khác của Sagri khác gồm cựu Chủ tịch HĐTV Vân Trọng Dũng, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư và cựu Kế toán trưởng Nguyễn Thành Mỹ.

Cơ quan điều tra chưa thông tin cụ thể về vụ án nhưng theo kết luận của Thanh tra TP HCM, năm 2016, ông Hùng và cấp dưới ký 10 hợp đồng chi hơn 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động đi nước ngoài học tập kinh nghiệm. Tuy nhiên, có 22 người không tham gia chuyến đi.

Kết quả xác minh từ đơn vị xuất nhập cảnh cho thấy 40 trong số 70 người tham gia chuyến đi nước ngoài không có trong danh sách, số còn lại không có thông tin trên hệ thống xuất nhập cảnh.

Thanh tra TP HCM xác định việc Sagri không tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài nhưng vẫn thanh toán toàn bộ chi phí hơn 13 tỉ đồng là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán. Công ty này có dấu hiệu cấu kết với công ty du lịch lập khống hồ sơ chứng từ nhằm hợp thức hóa vụ việc để hạch toán và quyết toán. Trách nhiệm này thuộc về tổng giám đốc và kế toán trưởng.

Tội Tham ô tài sản - Điều 353 Bộ luật hình sự:

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lí trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử lí kỷ luật về hành vi này thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức; Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; Phạm tội 2 lần trở lên hoặc chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm

Người tham ô từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng; Gây thiệt hại về tài sản từ 3 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc khiến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản, ngừng hoạt động thì bị phạt tù từ 15 đến 20 năm.

Khoản 4 của tội Tham ô tài sản quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Chiếm đoạt tài sản trị giá 1 tỉ đồng trở lên, hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỉ đồng trở lên.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.