Ông Lê Thanh Thản lên tiếng sau khi bị đề nghị truy tố

Sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra vừa công bố đã cấp đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh lập tức lên tiếng về vấn đề này.

Báo Người Lao động đưa tin ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh đang làm đơn kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền phản hồi về kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội cáo buộc ông lừa dối khách hàng.

Ông Thanh cho biết: "Tôi không đồng tình với kết luận của cơ quan điều tra việc xác định thu lời bất chính là không đúng. Đây là tiền bán nhà mà cơ quan điều tra lại quy kết hết thành thu lời bất chính, không trừ tiền đầu tư cho tôi."

Trưa nay (2/4), theo báo điện tử Pháp Luật TP HCM, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng kết luận điều tra sang Viện Kiểm soát Nhân dân và cấp đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản.

Cùng bị đề nghị truy tố với ông Lê Thanh Thản còn có một số cán bộ, trong đó có ông Nguyễn Duy Uyển, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; ông Vương Đăng Quân, nguyên phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông; ông Mai Quang Bài, cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông và 3 người khác.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.