Ông Nguyễn Hữu Linh hoàn toàn có thể được xem xét hưởng án treo?

Luật sư đánh giá ông Nguyễn Hữu Linh có thể được tòa xem xét hàng loạt tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện sửa chữa, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc trong công tác...

Vừa qua, VKSND quận 4 đã chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp, truy tố ông Nguyễn Hữu Linh (67 tuổi, cựu Phó VKSND TP Đà Nẵng) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo Khoản 1 Điều 146 BLHS 2015.

Cụ thể, điều luật này quy định: "Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

Phó VKS Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh hoàn toàn có thể được xem xét hưởng án treo? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô trẻ em trong thang máy. (Ảnh: Chụp màn hình).

Luật sư Nguyễn Hải Nam (Đoàn Luật sư Bình Phước) nhận định, với hành vi vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm đạo đức xã hội của ông Linh thì việc lên án và trừng trị là rất cần thiết.

Tuy nhiên, luật sư cho rằng khi quyết định hình phạt cần phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Cụ thể, luật sư phân tích: "Trường hợp phạm tội này không thuộc các trường hợp khởi tố theo yêu cầu người bị hại nên việc gia đình nạn nhân có yêu cầu không truy cứu cũng như xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Linh không làm ảnh hưởng đến việc điều tra, truy tố, xét xử ông Linh.

Mặt khác, do nhân thân của ông Linh rõ ràng nên khi quyết định hình phạt, tòa án có thể căn cứ vào nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, tòa án hoàn toàn có thể cho ông Linh hưởng án treo".

Ngoài ra, luật sư Nam cho biết thêm, căn cứ Điều 51 Bộ luật Hình sự quy định về những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, ông Linh còn có thể được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như: đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác.

"Như vậy, do ông Linh có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự, ông Linh hoàn toàn có thể được tòa xem xét quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Cụ thể, mức án có thể từ 3 đến 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo", luật sư nêu.

Theo nội dung vụ án, tối 1/4, tại chung cư Galaxy 9 nằm trên đường Nguyễn Khoái (quận 4), khi trong thang máy chỉ còn ông Linh và bé gái thì ông này dồn bé vào góc, nhiều lần có hành động cưỡng hôn.

Trước khi đứa trẻ ra khỏi thang máy, người này tiếp tục giữ bé lại và thực hiện hành vi đồi bại.

Khoảng 17h30 cùng ngày, ban quản lí đã thông báo sự việc lên ban quản trị chung cư và nhận được đề nghị "phải báo cáo chính quyền địa phương để giải quyết".

Đến tối 2/4, ban quản trị, ban quản lí, chủ đầu tư và một số cư dân đã có cuộc họp khẩn cấp để bàn các phương án giải quyết. Ngay sau kết thúc cuộc họp, ban quản trị cùng ban quản lí đã làm việc với Công an phường 1, quận 4 để cung cấp thông tin và phối hợp làm việc.

Ngày 3/4, làm việc với cơ quan điều tra, ông Linh thừa nhận mình là người đàn ông xuất hiện trong clip. Ông ta khai đã uống một chai bia trước khi về tới chung cư Galaxy 9 và cho rằng chỉ có ý "nựng" bé gái.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.