Ông Nguyễn Thiện Nhân được phân công tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến khi kết thúc Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thông báo trên được công bố trước thời điểm có kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kì 2020-2025.

Chiều 17/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang công bố thông báo của Ban Tổ chức Trung ương về việc Bộ Chính trị và Ban Bí thư phân công Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM cho đến khi kết thúc Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thông báo trên được công bố trước thời điểm có kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kì 2020-2025. Cũng theo Thông báo, chủ trương phân công Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM là dựa trên đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Thuận Thắng/ Zing).

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 1953, quê quán Trà Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV. Ông Nguyễn Thiện Nhân có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ.

Tháng 5/2013, ông được bầu vào Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.

Ông được Bộ Chính trị giao giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM vào tháng 10/2017.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, hai dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới.