Xuất thân từ nghề bảo vệ, lái xe, rửa xe và có trình độ học vấn thấp nhưng các bị cáo vẫn được điều lên làm giám đốc của 12 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Thiên Thanh.
Được xác định là bị cáo “cầm đầu” trong đại án kinh tế gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB), bị cáo Phạm Công Danh sẽ bị HĐXX chính thức xét hỏi vào sáng nay, ngày 27/12.
Phạm Công Danh tiếp nhận VNCB từ giữa năm 2012, lúc này VNCB có vốn chủ sở hữu là âm gần 2.855 tỷ đồng. Chỉ 2 năm sau, vốn chủ sở hữu của VNCB bị âm đến 18.469 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là trên 38.000 tỷ đồng.
Theo dự kiến ngày 27/12, TAND cấp cao tại TP HCM sẽ đưa vụ án Phạm Công Danh (52 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng VNCB) và đồng phạm ra xét xử phúc thẩm.
Theo thông tin từ TAND cấp cao tại TP HCM cho biết cơ quan này sẽ đưa vụ án Phạm Công Danh (42 tuổi, Nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) và đồng phạm ra xét xử phúc thẩm vào ngày 27/12.
Với đề xuất đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam của công ty VinSpeed, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ về ý kiến của các bộ, cơ quan trước ngày 22/5 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 khi được cho phép.