Phạt 4 tháng tù giam nữ tiểu thương hắt tiết lợn vào người chủ tịch huyện

Liên quan đến vụ hắt tiết lợn vào người Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), nữ tiểu thương vừa bị phạt 4 tháng tù giam về tội "Làm nhục người khác". 

Sáng 11/6, TAND huyện Hương Khê mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Loan (38 tuổi), trú tại thị trấn Hương Khê về tội “Làm nhục người khác”.

phat 4 thang tu giam nu tieu thuong hat tiet lon vao nguoi chu tich huyen
Bị cáo Nguyễn Thị Loan

Theo cáo trạng, khoảng 3h ngày 9/2, đoàn liên ngành UBND huyện Hương Khê đi kiểm tra việc giết mổ gia súc tại Chợ Sơn (thị trấn Hương Khê).

Đến 5h30, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đang vận động các hộ giết mổ phải mang lợn vào lò thì bất ngờ bị bà Nguyễn Thị Loan dùng chai đựng tiết lợn hắt vào người.

Với hành động trên, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Loan với tội "Làm nhục người khác".

Trong phiên xét xử sơ thẩm, ông Lê Ngọc Huấn đã vắng mặt. Về phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và được HĐXX chấp thuận.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Loan đã thừ nhận hành vi của mình và mong uhưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Loan 4 tháng tù giam.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Loan bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 12 tháng tù treo về tội Buôn bán hàng cấm nhưng chưa được xóa án tích.

phat 4 thang tu giam nu tieu thuong hat tiet lon vao nguoi chu tich huyen Vụ tiểu thương hắt tiết lợn vào chủ tịch huyện: 'Tôi vẫn chưa đọc lá thư xin lỗi'

Theo ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thì hiện nay, ông vẫn chưa nhận và cũng chưa đọc nội ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.