Phát Đạt có tân Phó Tổng Giám đốc

Hiện, Ban Tổng Giám đốc của Phát Đạt có 5 thành viên là Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ và 4 Phó Tổng Giám đốc, bao gồm ông Nguyễn Khắc Sinh vừa được bổ nhiệm.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Sinh (sinh năm 1978) vào vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 25/6.

Trước đó, ông Sinh giữ chức Giám đốc Quản lý Xây dựng tại công ty.

 Ông Nguyễn Khắc Sinh, tân Phó Tổng Giám đốc của Phát Đạt. (Ảnh: Phát Đạt).

Bên cạnh việc bổ nhiệm ông Sinh, Phát Đạt cũng điều chỉnh chức vụ của ba nhân sự cấp cao khác gồm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thiết kế của ông Trương Ngọc Dũng, chức vụ Phó Tổng Giám đốc Xây dựng của ông Nguyễn Đình Trí và chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đầu tư của ông Dương Hồng Cẩm đều thành Phó Tổng Giám đốc, đơn vị Ban Tổng Giám đốc công ty.

Như vậy, sau điều chỉnh, Ban Tổng Giám đốc gồm 5 thành viên là Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ cùng 4 Phó Tổng Giám đốc, ông Sinh, ông Dũng, ông Trí và ông Cẩm nói trên.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Phát Đạt cũng miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thùy Trang, đồng thời bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hương thay thế bà Trang và kiêm chức Giám đốc tài chính của doanh nghiệp.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh gần đây của Phát Đạt, Hội đồng quản trị công ty vừa thông qua hai thương vụ bất động sản, gồm chuyển nhượng dự án Astral City tại Bình Dương và nhận chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại số 197 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Trong đó, thương vụ  chuyển nhượng dự án Astral City dự kiến sẽ đem về 3.340 tỷ đồng tiền mặt cho Phát Đạt, đóng góp vào kết quả kinh doanh năm nay của công ty, đồng thời dùng để đầu tư phát triển các dự án khác tại TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng và Bình Dương.

Quý I/2022, công ty đạt doanh thu thuần đạt 625 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế đạt 279 tỷ đồng, tăng 11%, tương đương lần lượt thực hiện được 6% và 10% so với chỉ tiêu đã đề ra. 

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.