Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Chưa có bằng chứng khoa học nói cúng bái có thể khỏi bệnh

GS.TS Phạm Minh Thông - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, việc đi chùa để cầu xin không có ý nghĩa trong việc quyết định điều trị bệnh, chưa có bằng chứng khoa học nói cúng bái có thể khỏi bệnh.

Thông tin trên được đưa ra chiều 25/3, tại buổi gặp mặt báo chí của Bệnh viện Bạch Mai, cung cấp thông tin xung quanh những phát ngôn của bác sĩ Nguyễn Hồng Phong trong clip của Chùa Ba Vàng.

Chia sẻ về việc hiện nay nhiều người dân có niềm tin vào cúng bái có thể chữa bệnh, GS.TS Phạm Minh Thông - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Việc đi chùa để cầu xin không có ý nghĩa trong việc quyết định điều trị. Việc làm này chỉ giúp người bệnh an tâm về tinh thần. Bởi tinh thần, tâm lí tốt cũng là một phần trong chiến lược điều trị.

Đi chùa cũng chỉ là mặt tâm lí. Thực tế thì cũng chưa có bằng chứng khoa học nói cúng bái có thể khỏi bệnh".

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Chưa có bằng chứng khoa học nói cúng bái có thể khỏi bệnh - Ảnh 1.

Chưa có bằng chứng khoa học nói cúng bái có thể khỏi bệnh. (Ảnh: PLO)

Theo GS. Phạm Minh Thông, các bác sĩ khi khám chữa cho bệnh nhân cũng phải học về môn tâm lí để trấn an tâm lí cho người bệnh. Về mặt chuyên môn Y học, bệnh nhân khi bị bệnh hoặc có vấn đề về sức khỏe phải đến bệnh viện để khám và chữa bệnh.

Hiện, Bệnh viện Bạch Mai đã có những nhóm gồm nhiều chuyên ngành như: Lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, ung bướu... để có thể chẩn đoán và điều trị triệt để cho bệnh nhân.

Thậm chí còn có những nhóm tầm soát bệnh cho bệnh nhân và điều trị sớm, với các công nghệ mới, hiện đại. Bệnh viện Bạch Mai là một trong những cơ sở y tế ứng dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo, phương pháp mới, công nghệ mới để chẩn đoán sớm, điều trị sớm cho người bệnh giúp hiệu quả chữa bệnh tốt hơn.

Về phát ngôn của bác sĩ Nguyễn Hồng Phong tại chùa Ba Vàng gây ra những phải ứng trái chiều trong dư luận, GS. Phạm Minh Thông cho rằng, bác sĩ Phong đã đứng ra nhận lỗi, xin lỗi các đồng nghiệp, xin lỗi người dân và xin lỗi bệnh viện, về phát ngôn của bác sĩ Phong hoàn toàn là quan điểm của cá nhân và không mang tính chất đại diện của ngành y và Bệnh viện Bạch Mai.

Theo GS. Phạm Minh Thông, người dân khi có bệnh phải đến bệnh viện để khám bệnh, thậm chí chưa có bệnh phải đi tầm soát bệnh sớm. Nếu phát hiện bệnh phải đến gặp bác sĩ và phải điều trị theo đúng liệu trình. Quan trọng hơn là phải đi khám định kì tại các cơ sở y tế.

Lãnh đạo BV Bạch Mai: Chưa có hình thức kỉ luật bác sĩ khuyên người dân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh Lãnh đạo BV Bạch Mai: Chưa có hình thức kỉ luật bác sĩ khuyên người dân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong: "Nói tôi khuyên bệnh nhân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh là không chính xác"Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong: 'Nói tôi khuyên bệnh nhân lên chùa Ba Vàng chữa bệnh là không chính xác' Bác sĩ lên tiếng về phương pháp "vỗ dầu hỏa" chữa đau lưng của cô Yến chùa Ba VàngBác sĩ lên tiếng về phương pháp 'vỗ dầu hỏa' chữa đau lưng của cô Yến chùa Ba Vàng
chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.