Phụ huynh dầm mưa ngóng chờ con thi vào lớp 10 ở TP HCM

Sáng 2/6, khoảng 87.000 thí sinh tại TP HCM đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Nhiều phụ huynh đội mưa chờ con thi môn đầu tiên.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng nay tại TP HCM trời mưa nặng hạt nên hầu hết các điểm thi không tổ chức khai mạc, phụ huynh đội mưa chờ con ngoài cổng hàng giờ liền.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP HCM, thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 87.441 học sinh đăng kí dự thi. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu 103 trường THPT công lập là 67.000. Số học sinh còn lại sẽ phải học ở trường tư, dân lập, trung cấp...

Toàn thành phố có tổng cộng 145 hội đồng thi, trong đó 135 hội đồng thi lớp 10 thường và 10 hội đồng thi chuyên.

Thí sinh lần lượt làm bài thi môn Văn với thời gian làm bài là 120 phút, Ngoại ngữ 60 phút, Toán 120 phút và môn chuyên 150 phút (nếu đăng ký thi vào trường chuyên, lớp chuyên). Sáng nay, các em làm bài thi môn Ngữ Văn.

Chị Hoàng Thanh Quỳnh (TP HCM), phụ huynh học sinh chia sẻ: "Hai mẹ con xuất phát từ 5h30 sáng. Cháu lo lắng suốt từ tối qua, mong con thật bình tĩnh làm bài để có thể vào lớp 10 trường công gần nhà."

Sau khi kết thúc buổi thi ôn Ngữ văn, em Thùy Linh - Trường THCS Nguyễn Văn Luông, Q.6 cho biết: "Đề thi năm nay khá dễ, không quá đánh đố bọn em, nội dung kiến thức về xã hội nhiều. Dạng đề này lớp em đã được làm quen và ôn luyện kĩ nên kết quả bài thi môn Ngữ văn khá tốt".

Một số hình ảnh tại buổi thi tuyển sinh lớp 10 TP HCM sáng nay:

phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Có nhiều phụ huynh nhà xa, đưa con đi thi từ lúc 5h30 sáng...
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Phụ huynh đội mưa hàng giờ liền chờ con thi xong.
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Khoảng khắc nhà trường thông báo nộp bài, kết thúc buổi thi...
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Nhiều phụ huynh hỏi kết quả bài làm của con ngay khi ra khỏi trường thi.
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Gương mặt lo lắng của phụ huynh khi chờ đợi ...
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Những thí sinh đầu tiên hoàn thành môn thi Ngữ văn trong sáng ngày 2/6
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Mặc dù thời tiết mưa nhưng các thí sinh vẫn vui vẻ thảo luận về bài thi.
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Sau khi ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh mừng rỡ báo tin về cho người thân.
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Không khó bắt gặp gương mặt mừng rỡ của các thí sinh trong đợt tuyển sinh lớp 10 năm nay.
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Phụ huynh lo lắng chữa đề thi môn Ngữ văn cho con ngay tại cổng trường.
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Thời tiết TP HCM mưa từ sáng sớm
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm
Chiều nay, các thí sinh sẽ tiến hành làm bài thi môn Ngoại ngữ .

Những mốc thời gian quan trọng trong kì thi tuyển sinh lớp 10 TP HCM:

- Ngày 2 và 3/6 thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

- Dự kiến ngày 13/6 công bố kết quả thi.

- Từ ngày 13 đến 15/6 có thể nộp đơn phúc khảo.

- Ngày 10/7, Sở GD&ĐT TP HCM sẽ công bố điểm chuẩn.

- Từ ngày 11 đến 27/7, các em học sinh nộp hồ sơ trúng tuyển tại các trường THPT.

phu huynh da m mua ngong cho con thi vao lo p 10 o tp hcm Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn sở GD&ĐT TP HCM

Sáng nay, ngày 2/6, hơn 87.000 học sinh tại TP HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Thí sinh bắt đầu làm bài ...

chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng có thể tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.