Phụ huynh Trường Mầm non Thanh Khương: 'Đưa thực phẩm bẩn vào trường cho trẻ em ăn là tội ác'

Ghi nhận sáng 18/3, có hàng trăm phụ huynh nối đuôi nhau đưa con tới trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) để xét nghiệm nhiễm sán lợn.

Phụ huynh nối đuôi nhau đưa con đến trường xét nghiệm

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 15/3 do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố, bước đầu xác định có 44/173 trẻ mầm non tại xã Thanh Khương dương tính với sán lợn khiến nhiều phụ huynh lo lắng. 

Theo lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh, bắt đầu từ 18/3 Sở này sẽ tổ chức xét nghiệm lấy mẫu máu của học sinh tại 19 trường mầm non và tiểu học tại địa bàn huyện Thuận Thành vì nghi nhiễm sán lợn. 

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: 120/568 phụ huynh nối đuôi nhau đưa con tới trường Mầm non Thanh Khương để xét nghiệm  - Ảnh 1.

Phụ huynh đăng kí số thứ tự ở bàn tư vấn khám tại trường Mầm non Thanh Khương.

Ghi nhận của chúng tôi tại trường Mầm non Thanh Khương trong sáng 18/3, có hàng trăm phụ huynh đã nối đuôi nhau đưa con tới trường để được xét nghiệm nhiễm sán lợn. 

Chia sẻ tại đây, chị Nguyễn Thị Thúy (phụ huynh có con học trường) bức xúc cho biết: "Thực sự bây giờ chúng tôi vô cùng hoang mang, thực phẩm của con mình ăn mà để nhiễm sán lợn thì trách nhiệm đầu tiên là của nhà cung cấp và BGH nhà trường. Tôi đã cho cháu lên khám tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương từ hai hôm nay nhưng chưa yên tâm nên hôm nay lại cho ra trường khám lại. 

Cái mà phụ huynh chúng tôi rất cần lúc này chính là động thái tích cực từ nhà trường và cơ quan chính quyền. Đưa thực phẩm bẩn vào trường cho trẻ em ăn là tội ác cần phải bị pháp luật nghiêm trị. Tôi chỉ mong sự việc cần phải làm sáng tỏ càng sớm càng tốt". 

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: 120/568 phụ huynh nối đuôi nhau đưa con tới trường Mầm non Thanh Khương để xét nghiệm  - Ảnh 2.

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: 120/568 phụ huynh nối đuôi nhau đưa con tới trường Mầm non Thanh Khương để xét nghiệm  - Ảnh 3.

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: 120/568 phụ huynh nối đuôi nhau đưa con tới trường Mầm non Thanh Khương để xét nghiệm  - Ảnh 4.

Còn theo chị Nguyễn Thị Thái, một phụ huynh có 2 con học tại đây thì cho biết: "Hàng tháng nay chúng tôi mất ăn mất ngủ vì lo cho sức khỏe của con. Lo con bị nhiễm sán nên mấy hôm trước đã phải tất bật đưa con lên Hà Nội khám từ tờ mờ sáng. Con tôi may mắn chưa bị phát hiện nhiễm sán nhưng có hai đứa cháu bị phát hiện dương tính nên vẫn chưa hết lo. Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm công bố kết quả để phụ huynh an tâm". 

Khoảng 120 trẻ tới trường xét nghiệm máu sáng 18/3

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mây, Hiệu phó trường Mầm non Thanh Khương thông tin, trong sáng 18/3 có 120 trẻ đến trường lấy mẫu máu xét nghiệm. 

Vụ trẻ nhiễm sán lợn: 120/568 phụ huynh nối đuôi nhau đưa con tới trường Mầm non Thanh Khương để xét nghiệm  - Ảnh 5.

Trường Mầm non Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Các mẫu máu sẽ được gửi tới Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội để xét nghiệm sán lợn.

Chi phí xét nghiệm từ 600.000 - 1.000.000 đồng sẽ do ngân sách của tỉnh Bắc Ninh chi trả. Với các trẻ nhiễm sán, tỉnh sẽ cấp thuốc điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Trước đó, trong ngày 15/3 có khoảng 400 học sinh trường Mầm non Thanh Khương được phụ huynh đưa đến hai bệnh viện lớn là: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương xét nghiệm, sau khi 3 bé ăn thịt lợn tại trường đi xét nghiệm, trong đó 2/3 trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn gạo.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong ngày 15/3 có 230 trẻ từ Bắc Ninh đến xét nghiệm, có 173 ca có kết quả, trong đó 44 trẻ huyết thanh dương tính với sán lợn.

Tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cũng ghi nhận 135 cháu trường mầm non trên đến khám sáng nay. Trong đó, kết quả xét nghiệm cho thấy 13/135 trẻ dương tính với sán lợn.

Trước đó, một số phụ huynh có con học tại trường Mầm non Thanh Khương cho biết, trong ngày 20/2, trước khi chế biến, các cô nuôi phát hiện thịt lợn có xuất hiện nhiều hạch, tật mà không được tươi ngon. Nhà trường lại báo cho Công ty Hương Thành để đơn vị này trực tiếp đổi lại thực phẩm cho nhà trường.

Đến ngày 5/3, nhiều phụ huynh lại phát hiện nhà trường dùng thịt gà đông lạnh không đảm bảo cùng nhiều loại chân gà dùng để nấu cháo cho các cháu nên đã báo chính quyền địa phương vào cuộc xử lí.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin. 

Hàng loạt trẻ mầm non nhiễm sán lợn, khẩn trương làm rõ đơn vị tuồn thịt thối vào trường Hàng loạt trẻ mầm non nhiễm sán lợn, khẩn trương làm rõ đơn vị tuồn thịt thối vào trường Nghi vấn thịt lợn thối bị tuồn vào trường học: Đình chỉ công tác hiệu trưởngNghi vấn thịt lợn thối bị tuồn vào trường học: Đình chỉ công tác hiệu trưởng Phòng GD&ĐT Thuận Thành yêu cầu 21 trường ngừng nhập thực phẩm của công ty bị tố tuồn thịt thối vào trường họcPhòng GD&ĐT Thuận Thành yêu cầu 21 trường ngừng nhập thực phẩm của công ty bị tố tuồn thịt thối vào trường học
chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.