Phú Yên: Lần đầu tiên câu được cá ngừ vây xanh quí hiếm nặng 240kg

Ngày 4/6, ông Huỳnh Tấn Hội (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cho biết, ông đã câu được con cá ngừ vây xanh quí hiếm tại vùng biển Trường Sa.
phu yen lan dau tien cau duoc ca ngu vay xanh qui hiem nang 240kg Ngư dân bắt được cá hô hồng 50kg hiếm gặp
phu yen lan dau tien cau duoc ca ngu vay xanh qui hiem nang 240kg Cá leo ‘khủng’, nặng 70kg lên bàn dân nhậu Sài Gòn
phu yen lan dau tien cau duoc ca ngu vay xanh qui hiem nang 240kg
Hàng trăm người dân háo hức đến xem con cá ngừ quí hiếm. Ảnh: T.T

Con cá ngừ vây xanh trên được cập bến ở cảng cá Đông Tác (Phú Yên) vào chiều tối ngày 3/6. Sau đó Doanh nghiệp tư nhân Thoại Khoa có mặt và mua ngay với giá 300.000 nghìn đồng/kg. Mức giá này cao hơn gấp 3 lần cá ngừ đại dương bình thường

Ông Phan Thuẫn - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 Tuy Hòa cho biết, đây là lần đầu tiên ngư dân Phú Yên câu được cá ngừ vây xanh.

Loài cá ngừ quí hiếm này ít xuất hiện ở vùng biển nước ta và cách câu cũng khó hơn các giống cá ngừ đại dương khác.

Anh Huỳnh Văn Quý, con ruột ông Hội vui vẻ chia sẻ:

“So với cá ngừ đại dương bình thường thì con cá này nặng hơn nhiều nên khi nó cắn câu chúng tôi rất khó xử lý, phải mất hơn 3 giờ mới đưa được cá lên tàu.

Sau khi bắt được cá to quí hiếm, chúng tôi đã báo về bờ và lập tức cho tàu quay về”.

phu yen lan dau tien cau duoc ca ngu vay xanh qui hiem nang 240kg
Con cá ngư vây xanh được cần cẩu đưa lên bờ. Ảnh: T.T

Thuyền trưởng Huỳnh Văn Hội cho biết, trọng lượng con cá là 240kg, sau khi móc mang và ruột còn 220kg.

Để đưa được cá lên bờ, ông Hội phải thuê chiếc xe cẩu tốn hết 600 ngàn.

Như lệ thường, toàn bộ cá ngừ đại dương đánh bắt được từ chuyến biển, trong đó có con cá này, ông Hội đã bán cho Doanh nghiệp Thoại Khoa.

Được biết, sau khi mua con cá trên, Doanh nghiệp Thoại Khoa đã bán lại cho Công ty TNHH Hải sản Bền Vững (Khánh Hòa) để trực tiếp xuất khẩu.

phu yen lan dau tien cau duoc ca ngu vay xanh qui hiem nang 240kg Cá ngừ được bán đấu giá 630.000 USD ở Nhật

Trong phiên đấu giá đầu năm, người chủ nhà hàng được mệnh danh là "vua cá ngừ" đã chi 630.000 USD để mua con cá ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.