Qua vài tháng đầu năm, khách Trung Quốc đến Khánh Hòa đã gần 500.000 lượt

Khách du lịch Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cao trong những tháng đầu năm 2018 và chiếm tỷ lệ áp đảo trong cơ cấu khách quốc tế đến Khánh Hòa. 

Theo số liệu thống kê từ Sở du lịch Khánh Hòa, trong 4 tháng đầu năm nay, tỉnh đã đón hơn 1,95 triệu lượt khách, tăng hơn 21,4% so với năm 2017. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 10.138 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú 6.171 tỷ đồng. Riêng trong tháng 4, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 523.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế khoảng 249.000 lượt, khách nội địa khoảng 273.000 lượt.

Thống kê quốc tịch khách cho thấy, khách du lịch Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cao và chiếm tỷ lệ áp đảo trong cơ cấu khách quốc tế đến Khánh Hòa. 3 tháng đầu năm, gần 473.000 lượt khách du lịch Trung Quốc đã đến Khánh Hòa, tăng gần 66% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm hơn 63% lượng khách quốc tế của tỉnh.

Trong nhiều năm qua, tỉnh Khánh Hòa với hạt nhân khu du lịch tại thành phố Nha Trang đã thu hút lượng lớn du khách đến xem chơi, nghỉ mát. Tỉnh có ưu thế biển đẹp, nhiều bãi tắm, khu vui chơi giải trí và resort cao cấp.

qua vai thang dau nam khach trung quoc den khanh hoa da gan 500000 luot
Khách du lịch Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cao và chiếm tỷ lệ áp đảo trong cơ cấu khách quốc tế đến Khánh Hòa. (Ảnh: Thanh Niên)
qua vai thang dau nam khach trung quoc den khanh hoa da gan 500000 luot
Khách du lịch Trung Quốc tăng, nhiều cửa hàng ở Nha Trang tìm cách treo biển hiệu tiếng Trung. (Ảnh: Zing)
qua vai thang dau nam khach trung quoc den khanh hoa da gan 500000 luot
Bãi biển ở Nha Trang dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2018. (Ảnh: Vnexpress)

Hai năm trở lại đây, du lịch Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến khách du lịch từ Trung Quốc. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, năm 2016, Việt Nam đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế từ khắp các thị trường nhưng riêng Trung Quốc đã có tới gần 2,7 triệu lượt. Năm 2017, số khách Trung Quốc tăng lên 4 triệu lượt, tăng 48,6% so với năm 2016 và gấp gần 3 lần tổng lượng khách đến từ châu Âu trong năm này.

Sang 2018, chỉ tính riêng trong tháng 4, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đã đạt 419.590 lượt, gấp 1,5 lần khách đến từ Hàn Quốc và gấp khoảng 7,2 lần khách đến từ Nga.

---

NHA TRANG

qua vai thang dau nam khach trung quoc den khanh hoa da gan 500000 luot Khách Trung Quốc ăn hải sản hơn 9 triệu đồng không trả tiền, xô xát với người dân

Sau khi ăn hải sản với tổng số tiền hơn 9 triệu đồng nhưng nhóm khách Trung Quốc không trả tiền và rời quán trong ...

qua vai thang dau nam khach trung quoc den khanh hoa da gan 500000 luot Về dự lễ Tháp Bà Ponagar, đừng quên Nha Trang còn có nhiều điểm đến 'nhắc đến là thích'

Ngoài tham dự lễ hội Tháp Bà Ponagar, du khách có thể sắp xếp lịch trình để tham quan một số điểm du lịch hấp dẫn ...

qua vai thang dau nam khach trung quoc den khanh hoa da gan 500000 luot Nha Trang có 3 quán cà phê đẹp mọi góc, du khách nào cũng muốn check-in

Du lịch Nha Trang vào những ngày này tuy thời tiết đẹp nhưng nắng cũng rất gay gắt nên nếu bạn và gia đình dự ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.