
Trump nhận "công lao" về mình khi khiến nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong 30 năm trở lại đây. (Ảnh: Reuters).
Trước đó, theo những báo cáo hôm 15/7 cho thấy mức tăng trưởng trong quý II/2019 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm xuống còn 6,2%, chậm nhất trong 27 năm qua, trước những áp lực thương mại liên tục đến từ phía Hoa Kỳ.
"Đây là lí do vì sao Trung Quốc đã nhượng bộ, và muốn thực hiện một thỏa thuận mới với Mỹ, cũng như bày tỏ tiếc nuối khi họ đã phá vỡ thỏa thuận ngay từ đầu", ông Trump đã viết trên Twitter.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ông Steven Mnuchin, sau đó cho biết ông và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer sẽ có cuộc điện đàm với các đối tác Trung Quốc một lần nữa ngay trong tuần này, để nối lại các cuộc đàm phán thương mại. Một cuộc gặp mặt trực tiếp xoay quanh tiến trình kí kết một thỏa thuận mới sẽ được diễn ra, ông Steven Mnuchin cho biết thêm.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng trước đã đồng ý một thỏa thuận "ngừng bắn" trong cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới.
Thỏa thuận này được đưa ra bên lề cuộc Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Nhật Bản, nhằm mục đích khởi động lại các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc trước đó, tuy nhiên không có thời hạn nào được ấn định để kết thúc cuộc chiến này.
Trump ngày càng thất vọng vì Trung Quốc đã không giữ đúng lời hứa của họ. Họ đã không mua thêm hàng nông sản của Mỹ, ngay cả khi các cuộc đàm phán đã được nối lại.

Tổng thống Trump dọa sẽ tiếp tục các biện pháp thuế quan nhắm vào Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, nói với Fox Business Network rằng chính quyền Washington đã có những cử chỉ thiện chí, như giảm bớt các hạn chế đối với Huawei, không tiếp tục áp các mức thuế quan mới và họ vẫn đang chờ đợi Bắc Kinh đáp lại điều này.
"Chúng tôi hi vọng Trung Quốc sẽ triển khai những giao dịch mua các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp của Hoa Kì. Chúng tôi đã đợi chờ khá lâu cho điều này", Larry Kudlow nói.
Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết phía Trung Quốc không đưa ra các cam kết chắc chắn rằng sẽ mua lại hàng nông sản của Mỹ, khi các cuộc đàm phán được tiếp tục.
Do đó, để gia tăng áp lực đối với Trung Quốc, Trump dự kiến sẽ kí một sắc lệnh để yêu cầu phải mua tới 95% lượng sắt và thép của các công ty nội địa Mỹ trong các kế hoạch mua sắm liên bang, tăng từ mức 50% như hiện nay, và giảm việc mua thép từ bên ngoài.
Nguyên nhân được cho là tháng 6 vừa qua, sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc đã tăng lên mức kỉ lục, và đặt giới cầm quyền Bắc Kinh vào mối lo ngại trước tình hình sản xuất quá mức của ngành thép.
Một nguồn tin thân cận cho biết phía Mỹ muốn Trung Quốc làm rõ các cơ sở tài liệu cho cuộc đàm phán sắp tới. Vào hồi tháng Năm vừa qua, Trung Quốc đã đơn phương rút một số thỏa thuận trong dự thảo trước đó, khiến quá trình đàm phán thương mại bị đổ vỡ.
Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington đã viết trên tài khoảng Twitter, rằng họ muốn có một cuộc gặp gỡ ở Hoa Kỳ, để trao đổi các vấn đề liên quan tới đàm phán thương mại, Đài Loan và các vấn đề khác.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!