Samsung phải trả Apple hơn nửa tỉ đô vì vi phạm bản quyền sáng chế

Tòa án Mỹ vừa tuyên phán quyết buộc hãng Samsung phải trả hãng Apple 539 triệu USD vì vi phạm 5 bản quyền sáng chế iPhone trong các mẫu smartphone Samsung tung ra năm 2010 và 2011.
samsung phai tra apple hon nua ti do vi vi pham ban quyen sang che
Hình ảnh so sánh các mẫu điện thoại của Samsung và iPhone (Ảnh: INSIDERCDN)

Theo trang tin CNET, phán quyết được tòa án tại San Jose tuyên ngày 24-5 là kết luận cho vụ tranh chấp pháp lý giữa hai ông lớn công nghệ Apple và Samsung khởi lên từ 7 năm trước.

Trong tổng số tiền phạt khổng lồ, 533.316.606 USD là tiền phạt vì vi phạm 3 bản quyền thiết kế của Apple; 5.325.050 USD là tiền phạt vi phạm hai bản quyền sáng chế nhỏ hữu ích.

Trước đó Samsung đã bị buộc tội vi phạm các bản quyền sáng chế này, nhưng phiên tòa này xác định mức độ thiệt hại cụ thể, theo đó là trách nhiệm bồi thường của Samsung.

Những lý lẽ buộc tội của bồi thẩm đoàn hiện chưa rõ ràng, song rõ ràng số tiền phạt khổng lồ với Samsung là hậu quả đủ sức nặng và có tính răn đe, buộc mọi doanh nghiệp phải tôn trọng các bản quyền thiết kế trong lĩnh vực công nghệ cao.

Trong vụ kiện này, phán quyết của tòa Mỹ cũng cho thấy ngay cả với những bản quyền về thiết kế thẩm mỹ của một sản phẩm cũng được bảo vệ mạnh mẽ như thế nào.

Đây quả là tin tốt lành với các nhà thiết kế tại thung lũng Silicon, nơi mà các sản phẩm của Apple như iPhone và MacBook đã góp phần nâng cao vị thế của yếu tố thiết kế trong thành công của sản phẩm ra sao.

Trong thông cáo sau phiên tòa, đại diện Samsung cho biết họ không hài lòng với phán quyết và phát tín hiệu về việc cuộc chiến pháp lý với Apple vẫn chưa kết thúc.

samsung phai tra apple hon nua ti do vi vi pham ban quyen sang che Dùng xe tải vận chuyển trái phép hơn 100 chiếc điện thoại iPhone và SamSung

Lái xe tải đã nhận vận chuyển cho một người khác hơn 100 chiếc điện thoại di động để lấy tiền công nhưng đã bị ...

samsung phai tra apple hon nua ti do vi vi pham ban quyen sang che Muốn "chia tay" Samsung, Apple bí mật phát triển màn hình riêng

Công ty công nghệ Mỹ được cho là đang nghiên cứu màn hình MicroLED cho các thiết bị của hãng trong tương lai.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.