Sản lượng dầu của Arab Saudi giảm 50%, giá dầu sẽ tăng vọt

Sản lượng giảm sút sẽ khiến giá dầu sẽ tăng 5 USD đến 10 USD mỗi thùng vào ngày 15/9.
avatar_1568555198346

Sản lượng giảm sút sẽ khiến giá dầu sẽ tăng 5 USD đến 10 USD mỗi thùng vào ngày 15/9. (Ảnh: Reuters).

Ngày 14/9, Ả Rập Saudi đã thông báo tạm ngừng sản xuất 1/2 lượng dầu mỏ, sau khi các cơ sở sản xuất dầu mỏ của nước bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Động thái này sẽ ảnh hưởng đến gần 5,7 triệu thùng dầu thô được nước đứng đầu OPEC sản xuất mỗi ngày, khoảng 5% sản lượng dầu hàng ngày của thế giới, theo Saudi Aramco. Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tháng 8, mỗi ngày Ả Rập Saudi sản xuất 9,85 triệu thùng dầu.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, ông Abdulaziz bin Salman, cho biết các cuộc tấn công cũng dẫn đến việc ngừng sản xuất khí gas, và sẽ làm giảm 50% nguồn cung khí ethane và chất lỏng khí tự nhiên.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Saudi Aramco, ông Amin Nasser, cho biết không ai bị thương trong các vụ tấn công, tình hình đã được kiểm soát.

Đầu ngày 14/9, mỏ dầu Khurais do công ty dầu mỏ quốc doanh Saudi Aramco sở hữu  và cơ sở lọc dầu Abqaiq đã bị tấn công bởi hàng loạt máy bay không người lái. Cơ sở tại Abqaiq đóng vai trò rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen đã lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công, và cho biết đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của họ từ trước tới nay tại Ả rập Saudi.

Sản lượng dầu của Arab Saudi giảm 50%, giá dầu sẽ tăng vọt - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ nhà máy của Aramco sau khi bị tấn công. (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công này. Ông Pompeo đã viết trên Twitter rằng, "Iran đứng sau gần 100 các cuộc tấn công Ả rập Saudi. Iran đã phát động đợt tấn công lớn chưa từng thấy vào nguồn cung năng lượng của thế giới. Không có bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công được triển khai từ Yemen.”

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thái tử Mohammad bin Salman, và đề nghị Mỹ sẽ hỗ trợ về quốc phòng cho Ả Rập Saudi.

Ông Trump cho biết các cuộc tấn công trên tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ, cũng như nền kinh tế toàn cầu. Chính phủ Mỹ đang theo dõi tình hình và vẫn cam kết đảm bảo sự ổn định cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Bộ trưởng Năng lượng Ả rập Saudi, ông Salman, cho biết nước này sẽ dùng một phần dự trữ dầu của mình nhằm đảm bảo nguồn cung cho khách hàng.

“Đây là một vấn đề lớn, tôi cho rằng giá dầu sẽ tăng ngay 5-10 USD/ thùng vào đầu phiên giao dịch kế tiếp”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates - một công ty tư vấn có trụ sở tại Houston, cho biết.

Cũng theo ông Lipow, Ả Rập Saudi đang xuất khẩu sang châu Á khoảng hơn 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong khi Mỹ nhập khẩu khoảng 600.000 thùng. Các nhà nhập khẩu dầu lớn nhất ở châu Á là Trung Quốc ở mức 1,3 triệu thùng và Nhật Bản ở mức 1,2 triệu thùng.

Ngày 14/9, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình sau vụ tấn công diễn ra tại nước dẫn đầu OPEC.

Phiến quân Houthis được cho là đã đứng sau một loạt các cuộc tấn công vào các đường ống, tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng khác của Ả Rập Saudi trong vài năm qua, khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ và các đối tác của họ như Ả Rập Saudi leo thang.

Iran, vốn là mục tiêu trừng phạt của Mỹ trong nhiều thập kỉ, gần đây đã tấn công các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, bắn hạ một máy bay không người lái của quân đội Mỹ và công bố kế hoạch xử tử 17 người Mỹ bị nghi là gián điệp.

Cuộc tấn công mới nhất đã diễn ra khi công ty Saudi Aramco chuẩn bị có đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đợt IPO được xem là lớn nhất thế giới. 

Theo CNBC, Saudi Aramco dự kiến sẽ được định giá hơn 1,5 nghìn tỉ USD, dù Thái tử Salman muốn đẩy định giá của công ty dầu mỏ quốc doanh của Ả Rập Saudi lên tới 2 nghìn USD.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.